Vừa ly hôn chồng đã có người mới, đưa ra yêu cầu "quá sức" với vợ cũ

Hải Đường

(Dân trí) - "Đối với người cũ, nhiều năm sau gặp lại có khi tim còn đập thình thịch chứ đừng nói là vừa mới chia tay, một vài tháng mà bảo quên là đã quên ngay được"...

Chào bạn,

Tôi rất ủng hộ lựa chọn ly hôn trong văn minh và thái độ thân thiện với nhau vì các con của vợ chồng bạn, dù tôi hiểu rằng giữ được sự cân bằng tâm lý như vậy chẳng dễ dàng gì, nhiều khi là cả cuộc chiến nội tâm vô cùng lớn.

Tình cảnh của bạn khiến tôi nghĩ đến câu chuyện đã cũ của mình, cũng cần giống nhau về mặt cảm xúc. Ngày ấy tôi và người yêu cũ chia tay, hai đứa làm chung công ty nên khi chia tay thì ngày ngày vẫn phải chạm mặt nhau ở đó.

Thế rồi chỉ 2 tháng sau bạn trai cũ của tôi đã có bạn gái mới, một con bé làm ngay cùng tầng, khác công ty nhưng văn phòng thì thuê sát bên cạnh. Cứ hở ra là hai người lại chạy sang chỗ nhau. Nhiều lúc tôi cứ phải chạm mặt họ tay trong tay ríu rít.

Dù việc chia tay trước kia là do cả hai cùng tình nguyện và bản thân mình cũng thấy không nên tiếp tục, nhưng phải đối diện với những pha ngọt ngào của người yêu cũ với người yêu mới của họ chẳng dễ dàng gì, nhất là khi mình vẫn chưa có ai.

Tôi nghĩ rằng đối với người cũ, nhiều năm sau gặp lại có khi tim còn đập thình thịch chứ đừng nói là vừa mới chia tay, một vài tháng mà bảo quên là đã quên ngay được. Cảm xúc con người cần có những quãng nghỉ để có thể hồi lại như ban đầu, mọi cuộc chia tay đều để lại vết thương, sự hụt hẫng, nhẹ nhất cũng là cảm giác khó chịu khi phải từ bỏ một thói quen. Cho nên chúng ta cần thời gian.

Chồng cũ của bạn muốn bạn xuất hiện chung trong một căn biệt thự nghỉ dưỡng với bạn gái mới của anh ấy là một yêu cầu rất quá đối với tâm lý, cảm xúc của bạn ở thời điểm này. Nếu bạn chưa thấy thoải mái, chưa sẵn sàng, hãy từ chối. Hãy nói với anh ấy rằng có thể một lúc nào đó trong tương lai bạn sẽ thấy bình thường khi đối diện với họ, nhưng không phải lúc này. Bạn có quyền nói "không" để bảo vệ cảm xúc của chính mình.

Vừa ly hôn chồng đã có người mới, đưa ra yêu cầu quá sức với vợ cũ - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Nghĩ về bọn trẻ, đề nghị này của bố cũng sẽ mang đến sự phức tạp cho chúng. Hãy nhớ lại mục đích chuyến đi này khi bạn và chồng cũ thống nhất duy trì nó: Để mang đến cho các con cảm giác yên tâm rằng dù bố mẹ không sống cùng nhau thì gia đình chúng yêu thương vẫn là một thể thống nhất. Chúng có giữ được suy nghĩ ấy không nếu xuất hiện một người phụ nữ khác ở bên bố trong khi mẹ "ra rìa"? Sẽ rất khó cho bọn trẻ đấy.

Bởi vậy, nếu chồng cũ của bạn nói anh ấy không thể đi nếu không có bạn gái theo cùng, thì hãy gợi ý hai người họ ở một khách sạn khác và thỉnh thoảng ghé qua đưa bọn trẻ đi chơi. Hoặc là đã đến lúc bỏ đi "truyền thống" cả nhà cùng du lịch vì chồng bạn không còn sẵn sàng cho nó nữa.

Phản hồi của độc giả Trương Thị Thơ

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!