Phụ nữ ngoại tình vì những lý do này dù đàn ông không muốn tin

Hải Đường

(Dân trí) - Khi bước vào độ tuổi "gừng già", phụ nữ bắt đầu nảy sinh những điều không hài lòng với hôn nhân. Những yếu tố này ở một mức độ lớn có thể trở thành nguyên nhân khiến họ phản bội.

Phụ nữ ngoại tình vì những lý do này dù đàn ông không muốn tin - 1

Khi một người phụ nữ thay lòng đổi dạ, sẽ có những điềm báo xuất hiện trong cuộc đời cô ấy (Ảnh minh họa: Getty Images).

Vợ chồng tan vỡ do nhiều nguyên nhân, trong đó không chung thủy là một trong những nguyên nhân hàng đầu. Trong thế giới tình cảm, điều không thể dung thứ nhất chính là phản bội, bởi nó không chỉ gây rạn nứt hôn nhân mà còn khiến người trong cuộc đau đớn.

Khi bước vào độ tuổi "gừng già", phụ nữ bắt đầu nảy sinh những điều không hài lòng với hôn nhân. Những yếu tố này ở một mức độ lớn có thể trở thành nguyên nhân khiến họ phản bội.

Khi một người phụ nữ thay lòng đổi dạ, sẽ có những điềm báo xuất hiện trong cuộc đời cô ấy, và nó thường bắt đầu từ ba điểm này:

Cuộc sống cá nhân

Đời sống riêng tư là một yếu tố quan trọng trong mối quan hệ giữa hai giới. Nếu một người đàn ông gặp áp lực từ công việc hoặc những rắc rối trong cuộc sống mà lơ là chuyện dịu dàng với người phụ nữ của anh ta, thì đây hẳn là điều cô ấy sẽ không hài lòng.

Nếu tình cờ vào thời điểm này, xuất hiện một người đàn ông hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu được quan tâm, được đối xử dịu dàng của người phụ nữ, thì cô ấy sẽ bắt đầu thay lòng, xoay chuyển sự chú ý vào người đàn ông mới.

Đó là phản ứng dễ hiểu của người không nhận được sự quan tâm xứng đáng trong một thời gian dài. Họ nghĩ đến việc ra ngoài tìm kiếm nguồn hứng thú mới.

Trả đũa chồng

Khi đối mặt với một người chồng không chung thủy, phụ nữ sẽ rơi vào những suy nghĩ bất lực: Tại sao cô ấy phải thủ tiết? Cô ấy sinh con, giặt giũ và nấu ăn cho một người đàn ông, nhưng chính xác thì cô ấy đang nhận được điều gì?

Vì chồng mắc lỗi ở bên ngoài nên cô ấy cũng sẽ dùng cách đó để làm anh ta buồn, dùng sự phản bội để ve vuốt những tổn thương của bản thân, để chồng biết rằng cô ấy cũng đáng được yêu.

Đó chỉ là sự trả thù của cô ấy với chồng. Khi cảm thấy trái tim mình cân bằng, tự cô ấy sẽ cắt đứt liên lạc với mối quan hệ bên ngoài. Những tưởng mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch, không ngờ, cô ấy dần rơi vào vòng xoáy cảm xúc và không thể thoát ra được. Không có đường trở lại.

Kiểu "ăn miếng trả miếng" này rất phổ biến. Hầu hết các bà vợ sẽ hành động bốc đồng sau khi bắt gặp chồng ngoại tình vì họ cần trút bỏ sự bất mãn trong lòng và tìm cách trả thù đối phương. Thường thì lựa chọn này cuối cùng không có kết thúc tốt đẹp.

Nghiện ngoại tình

Mỗi người phụ nữ đều có một điểm giới hạn trong trái tim mình. Khi điểm giới hạn bị phá vỡ, họ dễ bộc lộ ham muốn của bản thân, số lần ngoại tình không còn quan trọng. Bởi vì vốn dĩ trong họ chỉ có sự phân biệt giữa "phản bội" và "chung thủy". Không có sự khác biệt về số lần.

Khi đã nếm trải thứ hạnh phúc từ việc không chung thủy, dù là tình cảm hay thể xác, thứ "nghiện" ấy như liều thuốc độc gieo sâu vào người phụ nữ. Đến lúc cần cảm giác này, họ lại không ngần ngại phá bỏ những lời thề thốt, thỏa thuận với chồng, quay người ngã vào vòng tay người khác.

Vì bất cứ lý do gì, việc tha thứ chỉ nên có một lần, không thể thêm bất kỳ lần nào. Bởi phụ nữ kiểu này ngoại tình không có điểm dừng, chỉ có "0 lần" và "vô số lần" mà thôi.