Những trải nghiệm ngoài trời giúp kích thích bé ham học hỏi

Từ 2 tuổi, bé đã có nhu cầu được tìm hiểu về thế giới bên ngoài, trí não bé sẽ luôn được kích thích để học hỏi, tìm tòi, ghi nhớ những điều mới mẻ đang chờ ngoài kia. Bên cạnh đó, thiên nhiên với trẻ nhỏ là cả một sự hùng vĩ và bí ẩn.

Sau đây là một số gợi ý, mẹ có thể giúp con triển trí não toàn diên ở 4 khía cạnh then chốt bao gồm Trí thông minh, Vận động, Cảm xúc và Giao tiếp khi vui với thiên nhiên.

Phát triển khả năng quan sát từ  một vườn cây nhỏ trong nhà

Với những ngôi nhà phố nhỏ hẹp, không gian gò bó, chật chội, bạn có thể giúp bé có được không gian gần gũi với thiên nhiên qua những chậu cây cảnh, khóm hoa nho nhỏ ở góc sân hay lan can….điều này vừa  góp phần mang đến một thế giới nhỏ mới lạ trong không gian sống của bé, để bé khám phá  vừa làm xanh hơn không gian sống của cả gia đình. Thông qua khu vườn bé xinh này, bạn còn có thể dạy bé cách quan sát  bằng việc tìm hiểu về các loại cây, cách chăm sóc, hay quy trình sinh trưởng của nó và hơn hết là thỏa mãn được nhu cầu học hỏi, tìm tòi  của bé. Chính những tiếp xúc đơn giản mỗi ngày đó sẽ kích thích trí não bé phát triển khả nảng tư duy, và quan sát.

1. Rèn luyện tư duy khi đi công viên hoặc vườn thú

Nếu điều kiện thời gian không cho phép bạn đưa con đi chơi xa, đừng vội thất vọng. Hãy dành một ngày chủ nhật đưa bé yêu đến với sở thú, cho bé cơ hội được biết, được trải nghiệm một ngày gần gũi cùng “thế giới động vật kì diệu”. Bạn có thể giới thiệu tên gọi, mô tả từng loài vật để bé nhận biết các loài vật khác nhau. Điều này vừa rèn luyện khả năng nhận biết vừa giúp trí não bé luyện tập việc tư duy nhận biết các loài vật khác nhau. Ngoài ra, ba mẹ cũng có thể đưa bé đến những vườn sinh vật cảnh hoặc công viên gần nhà, hướng dẫn bé về màu sắc, tên gọi của từng loại cậy, đó cũng là một bài học thú vị giúp bé rèn luyện khả năng quan sát cũng như hình thành những định nghĩa đầu tiên về màu sắc, con vật.

Việc ra ngoài như đi vườn thú sẽ kích thích ham muốn học hỏi của bé
Việc ra ngoài như đi vườn thú sẽ kích thích ham muốn học hỏi của bé

2. Phát triển khía cạnh giao tiếp, cảm xúc bằng những chuyến đi xa hoặc về quê

Làng quê với cây xanh rợp bóng mát, với bầu không khí thoáng đãng sẽ là nơi tuyệt vời dành cho cả gia đình. Không những thế, về quê còn là cơ hội để bé yêu nhà bạn được tiếp xúc gần với thiên nhiên hơn, được học hỏi nhiều điều thú vị hơn mà ở những thành phố đông đúc không thể nào có được. Bé sẽ được biết về dòng sông, đồng lúa chín, cảnh vật quê hương, bé học được nhiều hơn về những món ăn quê nhà, về những thứ gần gũi xung quanh. Không những vậy, về quê với ông bà còn là cách để bé phát triển cảm xúc, tình yêu thương gia đình.

 

Bé gần gũi hơn với người thân trong gia đình qua những chuyến về quê
Bé gần gũi hơn với người thân trong gia đình qua những chuyến về quê

Những lúc bé vui chơi bên ngoài là lúc trí não bé sẽ tập trung để ghi nhớ, tìm hiểu, phân tích về thế giới xung quanh. Do đó, để quá trình học hỏi không bị gián đoạn, bé cần được bổ sung nguồn dinh dưỡng có chứa các dưỡng chất vượt trội cho sự phát triển trí não tốt hơn ngay từ đầu.

Theo bác sỹ Nguyễn Thị Thanh – Trưởng khoa Nội 1 Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM cho biết “Ở giai đoạn từ 2 -6 tuổi, bạn cần cung cấp cho bé một chế độ dinh dưỡng tốt là cơ sở để bé đủ sức học tập và tiếp thu kiến thức. Đây là cái tuổi ham chơi, ham khám phá, vận động liên tục nên bạn cần để bé ra ngoài vận động nhiều hơn. Ở tuổi này não còn phát triển, bé cần nhiều dưỡng chất thiết yếu cho não phát triển và hoạt động, nên duy trì sữa cho bé để cung cấp đầy đủ các dưỡng chất DHA và ARA, Choline… là các axit béo cần thiết cho sự phát triển trí não. Bé có thể uống sữa bột pha sẵn để tiện mang theo khi đi học hoặc đi chơi. .”

Việc tham gia các hoạt động ngoài trời là rất cần thiết đối với trẻ. Trẻ sẽ làm quen, nhanh thích ứng, cứng cáp, khỏe mạnh và thông minh hơn nếu có được nhiều trải nghiệm. Đừng vì sợ bé dị ứng, nhiễm bệnh… khi cho bé tiếp xúc với thiên nhiên và tham gia các trò chơi ngoài trời vì như vậy, vô tình bố mẹ sẽ hạn chế cơ hội giúp bé phát triển khả năng vận động, khả năng nhận thức … không cho tạo cơ hội để con thỏa sức khám phá và phát triển trí não toàn diện cả 4 khía cạnh then chốt: Trí Thông Minh, Vận động, Cảm xúc & Giao tiếp.  Bổ sung dinh dưỡng với sản phẩm sữa bột pha sẵn với dạng đóng hộp, tiện dụng là lựa chọn hoàn hảo nhất cho mẹ để tiếp sức cho hành trình học hỏi của con mọi lúc mọi nơi trong các hoạt động vui chơi, khám phá bên ngoài.

Đối với trẻ, học hỏi là vô hạn và liên tục. Để giúp trẻ học hỏi, phát triển trí não tốt hơn và hoàn thiện các kỹ năng trong hành trình học hỏi không gián đoạn này, mẹ có thể tham khảo tại https://apps.facebook.com/hanhtrinhhochoi/ để cập nhật các kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về bí quyết nuôi dạy con và còn nhận được quà hấp dẫn từ Enfagrow A+ pha sẵn nhé. Thời gian từ 1/10/2015 – 13/11/2015