Không để chàng chán

(Dân trí) - Đàn ông dũng cảm khi xem phim kinh dị nhưng trong chuyện tình cảm lại chỉ đáng mặt… gà. Nếu chưa sẵn sàng gắn kết cuộc đời với một cô gái, họ chẳng ngần ngại… xách dép chạy thẳng, bỏ mặc bạn ở đó băn khoăn không biết chuyện gì xảy ra với gã khùng này.

Có những anh chàng đi ra đi vào thế giới hẹn hò như đi chợ, đó là bởi vì họ không muốn mất đi cái tôi đầy tự hào của kẻ đi trước thời đại luôn sẵn sàng “làm quen với cái mới”.

 

Hãy cho anh ta thời gian làm quen với tình cảm của bạn, đừng hối thúc tiến xa hơn một khi anh ta chưa sẵn lòng, nếu không kẻ hèn nhát sẽ có cơ thức dậy.

 

Không cho chàng tất cả

 

Một số đàn ông chỉ quan tâm đến chuyện chinh phục. Họ muốn thấy rằng mình có thể có bạn dễ dàng. Và một khi đạt được điều đó, họ chẳng cần phải chứng minh gì nữa, chỉ… bỏ rơi bạn và chinh phục đỉnh cao mới thôi, để người khác thấy họ hấp dẫn, thông minh, hài hước và… hoàn hảo.

 

Người ta nói đàn ông sợ bị trói, sợ gắn kết, nhưng thực ra điều họ sợ nhất chính là không còn được “trổ tài, khoe mẽ” khi vô tình hấp dẫn được một cô gái “mới toe”.

 

Vậy làm thế nào bạn thu phục được một anh chàng? Hãy kiên nhẫn. Để mọi cái diễn ra thật chậm, bắt anh ta phải liên tục theo đuổi, không bao giờ cho tất cả những gì anh ta muốn được nhận.

 

Dù anh chàng khao khát được gặp bạn thường xuyên đến phát điên cũng đừng nhượng bộ. Cần làm chủ sân của mình và giữ khoảng cách nhất định. Hãy tiếp tục lên thêm nhiều kế hoạch đi chơi với bạn bè, dành thời gian rảnh rỗi cho bản thân.

 

Nếu bạn bắt đầu dính chặt vào anh chàng, hãy để bạn bè kéo mình ra. Cách đó, bạn sẽ khiến đối tượng phải hoang mang lo lắng “không hiểu cô ấy có muốn mọi cái tiến triển nhanh như mình đang muốn không nhỉ?”.

 

Đừng thái quá

 

Khi ngoài anh chàng ra, bạn còn có nhiều điều khác nữa, anh ấy sẽ không cảm thấy ngộp thở. Hãy giữ lối sống ấy, đó là cái thế của bạn.

 

Nếu cứ quấn vào câu chuyện tình lãng mạn, bạn sẽ đẩy mọi chuyện đi rất nhanh, đến một mức nào đó, chính người đàn ông cũng cảm thấy “mất phanh”, không điều khiển được tình thế nữa. Anh ta sẽ thoái lui, để bạn đó hoang mang: “Sao anh ấy có thể ra đi khi yêu mình đến thế?”.

 

Để lặn ngụp trong hạnh phúc, tình yêu phải đến từ mong muốn của hai phía. Nếu quá cần người ta, bạn có xu hướng lờ đi vài nhược điểm. Nên học cách kiềm chế bản thân để suy nghĩ chín chắn trước khi đi bước cuối cùng dấn thân vào cuộc chơi.

 

Huyền Anh

Theo Cosmopolitan