Hương Giang tự tin với kiến thức chăm con nhỏ dù lần đầu làm mẹ

Không phải đợi đến khi con bị dị ứng rồi mới cuống cuồng tìm cách chữa trị mà ngay khi chuẩn bị có tiểu Panda, Hương Giang đã đọc rất nhiều tài liệu để lên kế hoạch phòng ngừa cho con. Dù lần đầu làm mẹ nhưng những kiến thức mà bà mẹ một con này có được, không hẳn bà mẹ “nhiều con” đã biết

Là “Mẹ thông thái” không phải vì danh hiệu, đó là vì con

Trước khi mang thai, Hương Giang có sự chuẩn bị rất kỹ càng, đọc nhiều tư liệu y khoa tin cậy, tham khảo ý kiến bác sĩ, kinh nghiệm chăm con từ các bà mẹ khác, đồng thời học các lớp tiền sản… để có đủ kiến thức nuôi con khỏe mạnh. “Ai đó nói rằng có con là một sự hy sinh thì với tôi, có con là một điều may mắn. Để xứng đáng với món quà quý giá đó, tôi phải cố gắng hết sức, trước hết là chăm con thật khỏe mạnh bằng những kiến thức khoa học.” – Hương Giang nói về lý do quyết tâm trở thành bà mẹ “thông thái” của mình.

Hoa hậu Hương Giang và cô bé tiểu Panda khi còn nhỏ
Hoa hậu Hương Giang và cô bé tiểu Panda khi còn nhỏ

Trong khi nhiều bà mẹ xem dị ứng là chuyên tất yếu sẽ xảy ra, khi nào gặp thì xử lý, thì Hương Giang ngay từ đầu đã “lên dây cót” tinh thần, chuẩn bị đối phó với nó nên tâm lý khá vững vàng: “Cuống cuồng lên chính là vấn đề lớn nhất của các mẹ. Vì cũng là lần đầu làm mẹ nên Giang hiểu tâm lý này, nhưng cần bình tĩnh để quan sát tình trạng của con và có phản ứng phù hợp. Khi nào nên đến bác sĩ, khi nào nên để bé tự thích nghi vượt qua, hay chủ động đọc, tra tài liệu để xem các thành phần của thức ăn, thuốc có gây dị ứng cho con không.”

Tuy vậy, Hương Giang cũng cho rằng, không nên để nước đến chân mới nhảy, tốt nhất vẫn là nên chủ động phòng ngừa. Đó cũng là lý do Tiểu Panda tránh được vấn đề dị ứng nghiêm trọng bằng những cách không hề “cao siêu”.

Công chúa tiểu Panda bụ bẫm đáng yêu chỉ còn 4 tháng là tròn 3 tuổi
Công chúa tiểu Panda bụ bẫm đáng yêu chỉ còn 4 tháng là tròn 3 tuổi

Kiến thức ngừa dị ứng thú vị của hoa hậu

Giang cho rằng, nói đến dị ứng, nhiều mẹ có thể nghĩ ngay đến tác nhân môi trường: yếu tố vệ sinh, hóa chất, phấn hoa, côn trùng… từ đó bao bọc con quá kỹ mà quên rằng, chế độ dinh dưỡng để tạo nền tảng sức vóc cho con chính là điểm mấu chốt.

Một chế độ dinh dưỡng phù hợp sẽ giúp đề kháng với dị ứng tốt hơn. Chia sẻ nhiều hơn, hoa hậu cho biết thêm: “Chắc chắn mẹ nào cũng biết sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ trong 6 tháng đầu đời. Tìm hiểu sâu hơn, Giang biết vì nguồn dinh dưỡng chính là đạm trong sữa mẹ hoàn toàn phù hợp với khả năng hấp thu của bé, tăng sức đề kháng để còn phòng và vượt qua dị ứng. Và đó là cách tốt nhất để con nhận được tình yêu thương, dưỡng chất đầy đủ từ mẹ.” Nên dù công việc bận rộn, dù phải giữ hình ảnh của một hoa hậu nhưng Hương Giang vẫn cố gắng cho con bú sữa mẹ đến tháng thứ 11.

Đến khi con phải dùng thêm sữa ngoài, Hương Giang càng đặc biệt cẩn trọng: “Ban đầu Giang không biết rằng việc chọn sữa cho con lại có thể giúp con giảm được nguy cơ dị ứng. Đến khi có cơ hội trao đổi và trò chuyện với PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn Giang mới vỡ lẽ ra là chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa dị ứng cho trẻ trong 1000 ngày đầu đời.

Hoa hậu đã giải thích thêm về thông tin này một cách rất “bình dân, dễ hiểu” như sau: “Mình cứ hình dung là con sẽ rất vất vả để tiêu hóa được đạm còn nguyên nên vừa khó tiêu vừa lãng phí dưỡng chất do không hấp thu được. Trong khi đạm whey thủy phân là đạm đã đã được cắt nhỏ ra, con dễ hấp thu, cũng sẽ giảm được tính mẫn cảm nên giảm dị ứng. Hương Giang còn cẩn thận đem kiến thức này hỏi bác sĩ và tham khảo thêm ý kiến của các bà mẹ khéo chăm con khác thì đều nhận được câu trả lời giống nhau, nên rất tự tin chọn sữa cho con.”

Hương Giang chăm chú quan sát chuyên gia từ Nestlé Việt Nam đang thực hiện so sánh khả năng hòa tan của các loại đạm trong sữa
Hương Giang chăm chú quan sát chuyên gia từ Nestlé Việt Nam đang thực hiện so sánh khả năng hòa tan của các loại đạm trong sữa

Hiểu điều gì phù hợp cho con, chọn được giải pháp phù hợp là cách mẹ con Tiểu Panda “xóa sổ” từ dị ứng trong từ điển của mình.

Mẹ có thể giảm đến 55% nguy cơ dị ứng cho con:

Hương Giang tự tin với kiến thức chăm con nhỏ dù lần đầu làm mẹ - 5

 

NAN OPTIPRO HA 3 với 100% đạm Whey thủy phân một phần, phát triển theo công nghệ độc quyền của Nestlé Thụy Sĩ, được chứng minh lâm sàng là giúp giảm 55% nguy cơ dị ứng cho trẻ em. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy, bé bú sữa mẹ hoặc công thức dinh dưỡng có đạm thủy phân trong những tháng đầu đời sẽ giảm các biểu hiện dị ứng sau này so với uống sữa công thức thông thường, đặc biệt là bệnh chàm, một dạng dị ứng ngoài da hay gặp ở trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, 36 dưỡng chất thiết yếu khác trong NAN OPTIPRO HA3 đảm bảo cho sự phát triển về thể chất và trí tuệ cho trẻ.

Thông tin thêm tại đây.