Hơn một nửa trong chúng ta nói dối vào buổi hẹn đầu tiên

(Dân trí) - Bạn có bao giờ tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên? Có thể bạn sẽ phải nghĩ kỹ hơn trước khi thực sự tin những gì thốt ra từ người ấy.


Hơn một nửa trong chúng ta nói dối vào buổi hẹn đầu tiên

Một cuộc điều tra khảo sát mới đây của trang Chillisauce trên 8000 người sống tại Anh đã chỉ ra rằng, chúng ta không nên quá tin tưởng nửa kia của mình.

Bởi mọi người hóa ra rất dễ nói dối vào những lần hò hẹn đầu tiên, về các vấn đề thuộc hàng khó giải thích. Có thể họ chờ đợi đến ngày mối quan hệ tiến triển xa hơn...

Chúng ta đang dối nhau điều gì?

- 37% phụ nữ nói dối về tuổi của mình

- 29% đàn ông nói dối về mức thu nhập

Chúng ta có vẻ vẫn đang rất "cổ hủ": Không muốn phụ nữ già và đàn ông thì vẫn mang áp lực là người nuôi sống gia đình.

- 18% đàn ông nói dối về các mối quan hệ tình cảm hay cuộc hôn nhân trước. (Cho nên nhớ kiểm tra kỹ thông tin về vợ cũ của người ấy nếu bạn có ý định tiến đến nghiêm túc).

- 14% phụ nữ nói dối về tên, có nghĩa là họ sẽ đưa ra một cái tên giả!

- Dù muốn tỏ ra mình kiếm được, nghề nghiệp mà hầu hết đàn ông "khuếch" trước buổi hẹn đầu tiên chính là "người sáng lập" một công ty nào đó, hay phi công, đứng thứ ba mới là làm việc trong ngành ngân hàng.

Hò hẹn hay đi chơi với bạn bè?

- 68% phụ nữ trả lời thích đi chơi với bạn bè hơn là đi hẹn hò với một ai đó. Song có thể câu trả lời còn phụ thuộc xem người hỏi là ai.
 
- Và những người nghiện điện thoại thông minh hãy cẩn thận: Có thể không nói ra nhưng 37% đàn ông sẽ mất hứng trước một cô gái kiểm tra điện thoại hơn 1 lần trong suốt cuộc hẹn hò.

Huyền Anh
Theo Mirror