Để hiểu trẻ hơn

(Dân trí) - Không phải tất cả các bậc cha mẹ đều biết cách chia sẻ, trò chuyện và giáo dục con cái. Dưới đây là 9 phương pháp giúp các vị gần gũi với mầm non của mình hơn.

1. Đừng bao giờ về nhà khi đói

 

Đói thường làm cho con người bực tức và thiếu kiên nhẫn. Một số người khi đói còn xuất hiện những cơn đau đầu. Do vậy, trước khi về nhà, bạn nên ăn nhẹ một cái gì đó. 

 

2. Không nên để mình mệt lử

 

Hoạt động thể chất và tinh thần quá sức sẽ ảnh hưởng rất xấu đến tình cảm. Bạn sẽ dễ nổi giận với trẻ, mặc dù trẻ chẳng có lỗi gì. Hãy tạm quên những vấn đề “người lớn” trước khi về nhà.

 

3. Biết cách ưu tiên 

 

Đừng bao giờ nói chuyện công việc khi bạn ở nhà, bởi trẻ sẽ nghĩ rằng công việc quan trọng hơn trẻ.

 

4. Trò chuyện với trẻ quan trọng hơn mọi thứ

 

Không nên cáu gắt khi trẻ muốn hỏi bạn cái gì đó, còn bạn đang bận nấu cơm, dọn nhà. Bạn hãy luôn nhớ rằng, trẻ rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Bạn có thể nấu ăn hoặc dọn nhà sau khi trò chuyện với trẻ. 

 

5. Luôn phải đối xử với trẻ công bằng và linh hoạt

 

Thay vì bắt trẻ rửa bát, lau nhà, bạn hãy cho trẻ đi đổ rác. Trẻ luôn thích đi lại và hoạt động hơn là đứng một chỗ.

 

6. Tạo cho trẻ tính tự tin, độc lập

 

Có thể bạn rửa bát hoặc chơi trò chơi điện tử giỏi hơn trẻ. Tuy nhiên, khi chơi với trẻ, bạn không nên để cho trẻ nghĩ rằng mình kém cỏi. Hãy tạo cơ hội cho trẻ tự tin vào năng lực của mình. Trẻ sẽ ham học hỏi và thông minh hơn.

 

7. Biết cách lắng nghe

 

Nhiều bậc cha mẹ thường nghĩ rằng, những lời nói của trẻ là vô nghĩa hoặc không quan trọng, trẻ quá nhỏ và chẳng hiểu gì cả. Tuy nhiên, đó chính là cách nghĩ sai lầm. Mọi lời nói, hành động và việc làm của trẻ đều rất quan trọng. Nó thể hiện tính cách và suy nghĩ của trẻ. Các bậc cha mẹ cần phải lắng nghe và hiểu những lời con, khi đó, bạn sẽ tìm ra phương pháp giáo dục đúng cách.

 

8. Xin lời khuyên ở trẻ

 

Tại sao bạn không kể cho trẻ những suy nghĩ và lo lắng của mình? Có thể trẻ sẽ cho bạn một lời khuyên hữu ích.

 

Đừng nghĩ rằng trẻ không biết gì về những chuyện người lớn. Trẻ có thể không hiểu nhiều điều, nhưng lại có những xúc cảm rất lớn, vì thế bạn sẽ rất ngạc nhiên vì những lời khuyên trẻ con. Ngoài ra, hỏi ý kiến còn giúp trẻ hình thành khả năng trình bày quan điểm cá nhân, hòa đồng, cởi mở hơn với mọi người xung quanh.

 

9. Không nên khơi lại những lỗi lầm cũ của trẻ

 

Điều đó sẽ làm trẻ xấu hổ, tổn thương, bị hạ thấp.

 

Hường Anh

Theo Nebolei

Dòng sự kiện: Nuôi dạy con cái