Đẩy con gái 8 tuổi ngã xuống từ tầng 7, người cha say xỉn lĩnh án tù

Huyền Anh

(Dân trí) - Một bé gái 8 tuổi bị thương đã tố cáo rằng em bị bố đẩy ngã từ cửa sổ bếp trên tầng 7 xuống. Sự việc xảy ra tại khu tái định cư Dalang, thành phố Panzhou, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc).

Cô bé Coco (tên nhân vật đã được thay đổi) được xác định là bị gãy vài xương, bị chấn thương, còn bố của cô là Hồng, được phát hiện trong tình trạng say xỉn vào thời điểm xảy ra vụ án, và bị tòa tuyên phạt 6 năm tù về tội cố ý giết người. 

Đẩy con gái 8 tuổi ngã xuống từ tầng 7, người cha say xỉn lĩnh án tù - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Theo tin từ Xiaoxiang Morning News, trong phiên xét xử, Hồng khẳng định rằng anh ta không cố tình giết con gái, và luật sư của anh ta cũng cho rằng thân chủ mình không có tội.

Cô bé Coco (tên nhân vật đã được thay đổi) 8 tuổi khai rằng hôm đó bố gọi cô lên tầng 7 để giúp bố sạc điện thoại. Keke nói với bố rằng sạc điện thoại có vấn đề. Cô bé bị bố nhấc đến bệ cửa sổ nhà bếp bằng cả hai tay.

"Cháu nhảy từ bậu cửa sổ chạy xuống cầu thang, đến cửa phòng mẹ ở tầng 6. Bố đuổi kịp và lại bế cháu lên bệ cửa sổ phòng bếp trên tầng 7. Lúc đó, cháu bị đặt ở bệ cửa sổ quay mặt ra ngoài, hai tay giơ lên. Cháu nắm được áo bố nên nắm chặt vào. Ban đầu bố dùng tay đẩy lưng cháu, ông ấy kéo tay cháu ra khỏi áo rồi đẩy cháu ra xa khỏi cửa sổ".

Coco cũng nói rằng Hồng đã mua hai chai rượu bên ngoài vào trưa hôm đó. Sau khi đẩy con gái xuống lầu ông ta còn không hề xuống kiểm tra. "Bố không thường xuyên đánh cháu nhưng thỉnh thoảng mắng cháu. Cháu không thích bố", cô bé nói.

Hồng không nhận tội, một mực cho rằng hôm ấy ông ta có uống rượu, có nhờ con gái sạc điện thoại nhưng sau khi con bé nói sạc điện thoại có vấn đề thì ông ấy đã bảo rằng không thể có vấn đề gì được, cứ để đấy rồi pin sẽ lên thôi và đi ngủ.

Sau khi xem xét mọi tình tiết trong vụ án của Hồng, bản án nhận định như sau:

Vào khoảng 14 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2020, Hồng và con gái 8 tuổi Coco đang ở nhà riêng ở khu tái định cư Dalang, thành phố Panzhou, tỉnh Quý Châu. Hồng nhờ Coco sạc điện thoại. Coco không thể sạc được. Sau đó Hồng đẩy Coco ra khỏi bệ cửa sổ bếp trên tầng 7 của ngôi nhà. Cô bé ngã xuống một cái xô dưới tầng một trong tình trạng phức tạp và bị thương. Coco được đưa đến bệnh viện điều trị, được chẩn đoán gãy nhiều xương và được xác định là chấn thương.

Hồng được xác định mắc chứng rối loạn nhân cách và hội chứng nghiện rượu. Anh ta đã ở trong tình trạng say xỉn phức tạp khi phạm tội và phải chịu trách nhiệm hình sự.

Lời khai của Coco là một bằng chứng then chốt trong vụ án này.

Sau khi xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Panzhou, tỉnh Quý Châu đã tuyên phạt Hồng 6 năm tù về tội cố ý giết người trong phiên sơ thẩm.

Theo www.sohu.com