Clip bé chối đây đẩy việc nghịch thức ăn của cún hút 21 triệu lượt xem

Huyền Anh

(Dân trí) - Đoạn video tổng hợp 3 em bé có thái độ rất già đời khi nói chuyện với bố mẹ khiến người xem không thể nhịn cười. Trong đó em bé đầu tiên gây nhiều tranh cãi nhất.

Clip "Con không nghịch thức ăn của Jude" hút 21 triệu lượt xem

Đoạn video bắt đầu với cảnh mẹ của bé nói: "Mẹ vừa thấy con chạm vào thức ăn của Jude". Bé con tầm hơn 2 tuổi lập tức quay lại nói liến thoắng điều gì đó còn chưa sõi với mẹ, thái độ tỏ ý rằng "con đâu có làm vậy đâu".

Người mẹ tiếp tục bảo con: "Có đấy, con đã chạm vào thức ăn của nó". Em bé lại kiên định nói: "Không, con %#^&@ (tiếng ngoài hành tinh) chạm vào thức ăn của nó".

Mẹ liên tục trêu bé bằng cách hỏi lại bé: "Con có chạm vào thức ăn của Jude không?", rồi nhấn đi nhấn lại rằng: "Con có chạm vào thức ăn của cún". Bao nhiêu lần mẹ khẳng định là bấy nhiêu lần bé phủ nhận, bình tĩnh gằn rõ tiếng "Không", rồi liến thoắng mồm thứ ngôn ngữ riêng của mình, "chốt" lại vẫn là phủ nhận lời của mẹ - "không chạm vào thức ăn của Jude".

Mẹ "chuyển bóng" sang bố, bảo với bé là: "Bố nhìn thấy con chạm vào thức ăn của Jude", rồi bố nói: "Con đã chạm vào thức ăn của cún", bé vẫn không suy chuyển, một mực trả lời rằng mình không, thái độ có lúc còn "như sếp" khiến bố phải bảo "đừng có la bố".

Nhiều người xem bày tỏ rằng em bé quá đáng yêu với điệu bộ già đời và chính kiến kiên định như vậy khi mới chỉ có 2-3 tuổi. Bất chấp việc bố mẹ liên tục làm bé mất tập trung bằng việc nhấn đi nhấn lại "con có chạm vào thức ăn của cún", em bé vẫn chỉ đưa ra duy nhất câu trả lời "Con không chạm vào thức ăn của cún".

Số khác lại cho rằng cách bố mẹ dạy bé chưa ổn, tuổi này mà bé đã "chối tội" như thật được vậy thì lớn lên khó làm một người trưởng thành trung thực. Cũng có ý kiến cho rằng bố mẹ không nên đùa dai, "chọc giận" một đứa trẻ quá đà đến thế bởi sẽ dễ khiến trẻ rơi vào baby tantrum (sự cáu giận, ăn vạ mất kiểm soát của trẻ con) và hình thành tính xấu, dễ nổi nóng với cha mẹ và mọi người xung quanh.

Song có vẻ như những gì đáng yêu thì luôn dễ được tha thứ. Đa số cư dân mạng bày tỏ sự thích thú với em bé, có người bênh vực rằng ở tuổi này, hành vi của bé vẫn là bình thường, nhiều đứa trẻ khi nhỏ như vậy nhưng lớn lên còn khác, không có gì phải lo lắng quá lên hoặc nâng tầm quan điểm về việc dạy con.

Cư dân mạng chỉ gửi đến lời nhắn nhủ nhẹ nhàng: "Hy vọng bố mẹ có thể dạy bé về sự tôn trọng đối với bố mẹ và với chính mình. Tôi biết nhiều bố mẹ muốn con được phát triển tư duy tự do, không áp đặt, nhưng nói dối thì vẫn cần phải chỉnh nhé".

Hai em bé tiếp theo trong đoạn video clip cũng đốn tim không ít người với vẻ già dặn trước tuổi, khi một bé thì theo mẹ vào tận nhà vệ sinh rồi dặn đi dặn lại mẹ rằng "đừng đi bô cho tới khi con ra hẳn ngoài và đóng cửa rồi nhé, mẹ nghe con nói chưa?", cậu bé cuối cùng thì lịch sự yêu cầu mẹ ra ngoài, để cậu ở lại một mình trong toilet vì "con cần chút riêng tư".