“Chiến sỹ nhí” và 10 ngày trong quân ngũ

(Dân trí) - Rời vòng tay của cha mẹ để lên đường “nhập ngũ” khi mới chỉ tròn 7-8 tuổi, không ít bé đã “ nước mắt ngắn, nước mắt dài”, bịn rịn chia tay cha mẹ. Mùa hè của các chiến sỹ nhí bắt đầu với những hoạt động tập thể vui nhộn, được làm những công việc không hề có trong cuộc sống hàng ngày ở thành phố.

Từ 6h30 sáng ngày 11/6, 260 “chiến sỹ nhí” ở độ tuổi 7-15 tại Hà Nội đã xuất quân tham dự Học kỳ trong quân đội do Tổng Công ty Viễn thông Viettel phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tại 2 địa điểm: Trung đoàn 50, Quân khu 3, Phường Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng và Trung đoàn 36, Sư đoàn 308, Lương Sơn, Hòa Bình.

Chia tay cuộc sống thành thị để tham dự khoá học kéo dài 10 ngày, các “chiến sỹ nhí” được tiếp cận, tìm hiểu về cuộc sống của chiến sỹ, được sống trong môi trường quân ngũ, và được chơi các trò chơi dân gian vốn rất mới lạ với trẻ em thành phố, như ô ăn quan, nhảy dây, đi cà kheo..

Những buổi học về kỹ năng sống đã mang lại nhiều cảm xúc cho trẻ. “Hôm nay các con được học về kỹ năng sống, mỗi bạn trong tiểu đội sẽ học thuộc 2 câu trong bài hát "Nhật ký của Mẹ" để ghép thành 1 bài hoàn chỉnh. Và có chiến sỹ đã vừa hát vừa khóc nấc lên vì nhớ Mẹ”, chị Thuỳ Trang, cán bộ tổ chức khoá học cho biết.

Tâm sự về cuộc sống hoàn toàn mới tại Trung Đoàn 50, Đồ Sơn, Hải Phòng, cậu bé Gia Khánh, con chị Tuyết Mai (Hà Nội) nhắn nhủ với bố mẹ: “Ở đây con rất thích, con được làm những việc mà chưa bao giờ con từng làm, như giặt quần áo, rửa bát vì ở nhà mẹ thường làm hộ cho con. Và ở đây con được sống trong chế độ của quân đội”.

Chị Minh Phương (Hà Nội) cũng có con tham dự Khoá học Em làm chiến sỹ cho rằng chương trình sẽ giúp cho các cháu tự lập hơn, ý thức hơn trong tính cách và có thêm ý chí hơn.

Chị Phương cho rằng mùa hè có rất nhiều lựa chọn cho các con, như đi du lịch, đi tắm biển, về quê… nhưng gia đình chị cho con tham gia khoá học làm chiến sỹ để giúp con có một trải nghiệm mới trong cuộc sống.

Hình ảnh cuộc sống trong quân ngũ của các "chiến sỹ nhí":

Các chiến sỹ nhí trong lễ xuất quân tham dự khoá học Em là chiến sỹ.
Các chiến sỹ nhí trong lễ xuất quân tham dự khoá học Em là chiến sỹ.

Các chiến sỹ nhí trong lễ xuất quân tham dự khoá học Em là chiến sỹ.
Những chiến sỹ nhí chuẩn bị bước vào cuộc sống quân ngũ với sự háo hức và xen lẫn sự lo lắng vì phải xa gia đình trong 10 ngày.

Buổi học đúng nghĩa quân đội của các chiến sỹ nhí tại Sư đoàn 308, Lương Sơn, Hòa Bình.
Buổi học đúng nghĩa quân đội của các chiến sỹ nhí tại Sư đoàn 308, Lương Sơn, Hòa Bình.


Các buổi tập võ giúp các con tăng thêm sức khoẻ, sự tự tin. 
Các buổi tập võ giúp các con tăng thêm sức khoẻ, sự tự tin. 

Trẻ được học tư thế trườn, bò để tác chiến.
Trẻ được học tư thế trườn, bò để "tác chiến".

Giây phút thư giãn tập thể sau buổi tập.
Giây phút thư giãn tập thể sau buổi tập.
Giây phút thư giãn tập thể sau buổi tập.
Giây phút thư giãn tập thể sau buổi tập.
Mỗi chiến sỹ một bát, một đôi đũa cùng xếp hàng đi ăn cơm tập thể.
Mỗi chiến sỹ một bát, một đôi đũa cùng xếp hàng đi ăn cơm tập thể.

Mỗi chiến sỹ một bát, một đôi đũa cùng xếp hàng đi ăn cơm tập thể.
Buổi ăn của các chiến sỹ có cả nước mắt và nụ cười vì cuộc sống xa nhà những ngày đầu không hề dễ dàng với các trẻ.

Trò chơi dân gian đi cà kheo tạo sự thích thú cho các chiến sỹ nhí.
Trò chơi dân gian đi cà kheo tạo sự thích thú cho các chiến sỹ nhí.
Trò chơi dân gian đi cà kheo tạo sự thích thú cho các chiến sỹ nhí.
Trò chơi dân gian đi cà kheo tạo sự thích thú cho các "chiến sỹ nhí".

Các chiến sỹ nhí được tìm hiểu về quân phục, quân hàm, quân hiệu QĐNDVN.
Các chiến sỹ nhí được tìm hiểu về quân phục, quân hàm, quân hiệu QĐNDVN.

Tập hát về Mẹ, 
Tập hát về Mẹ, chiến sỹ nhí đã vừa hát vừa khóc nấc lên vì nhớ Mẹ

Cũng được leo trèo để hái quả.
Cũng được leo trèo để hái quả.

Cùng tập hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh để biểu diễn.
Cùng tập hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh để biểu diễn.
Cùng tập hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh để biểu diễn.
Cuộc sống xa nhà mang lại cho các con một trải nghiệm hoàn toàn khác với cuộc sống thành thị.
Cuộc sống xa nhà mang lại cho các con một trải nghiệm hoàn toàn khác với cuộc sống thành thị.

Khôi Linh