Kỹ thuật phần mềm: Đón đầu xu hướng phát triển của khoa học công nghệ

Những năm gần đây Việt Nam được biết đến là một trong các quốc gia sản xuất và gia công phần mềm hàng đầu châu Á chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ. Điều này cũng kéo theo một nhu cầu rất lớn về đội ngũ kỹ sư phần mềm chuyên nghiệp.

Nhu cầu tuyển dụng lớn và mức lương hấp dẫn

Hiện nay rất nhiều công ty phần mềm có nhu cầu tuyển dụng một số lượng lớn kỹ sư phần mềm để sản xuất và gia công phần mềm xuất khẩu sang các nước Mỹ, Nhật, Hàn Quốc và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, số lượng kỹ sư được đào tạo ngành này chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tiễn. Do vậy nhiều công ty sẵn sàng trả mức lương hàng chục triệu/mỗi tháng để thu hút nguồn nhân sự chuyên nghiệp của lĩnh vực này về đầu quân. Đặc biệt có những công ty sẵn sàng săn lùng những sinh viên đang học ngành kỹ thuật phần mềm tại các trường Đại học để tuyển dụng ngày sau khi tốt nghiệp. Thậm chí có những sinh viên có học lực khá giỏi dù chưa tốt nghiệp những đã được các công ty nhận vào làm việc với mức lương hàng tháng trên 7 triệu đồng.

Phát triển nghề nghiệp vững chắc

Phát triển nghề nghiệp vững chắc

Với các bạn yêu thích máy tính, hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều phần mềm như Yahoo messenger, Facebook, Youtube, hay các phần mềm trò chơi,… chắc các bạn cũng đã từng tự hỏi làm sao người ta có thể tạo ra được các phần mềm như vậy, và mình có thể làm được các phần mềm đó không? Câu trả lời là hoàn toàn có thể nếu các bạn có đam mê, được đào tạo bài bản tại một trường Đại học chất lượng và có môi trường để phát triển nghề nghiệp.

Phát triển nghề nghiệp vững chắc

Và để thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần có một kiến thức nền tảng và chuyên môn tốt. Đặc biệt đối với nghề kỹ sư phần mềm thì người học cần phải trang bị những kiến thức cơ sở và chuyên ngành từ phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử đến quản lý các dự án phần mềm. Song song đó là trình độ ngoại ngữ vững vàng để có thể đọc các tài liệu tham khảo cũng như cọ xát với môi trường học thuật và làm việc quốc tế.

Để trở thành một người phát triển mềm chuyên nghiệp, người học cần phải được đào tạo một cách bài bản tại các trường đại học có uy tín và chất lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một số trường Đại học lớn chuyên đào tạo ngành này phải kể đến như Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Bách khoa, Đại học Hoa Sen, Đại học Công nghệ Thông tin…

Thầy Lê Thanh Tùng - Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm cho biết: “Trường Đại học Hoa Sen mở ngành kỹ thuật phần mềm, đào tạo chuyên sâu về quy trình xây dựng, phát triển, kiểm thử và bảo trì phần mềm. Đào tạo nguồn nhân lực dành riêng cho ngành phần mềm với các kỹ năng mềm, khả năng ngoại ngữ tốt và có khả năng nắm bắt những công nghệ phức tạp để trở thành kỹ sư phần mềm toàn cầu”.

Trong đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2013, ĐH Hoa Sen sẽ dành ra 60 chỉ tiêu để tuyển sinh cho ngành học này. Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo ngành kỹ thuật phần mềm, có thể xem thêm tại đây