Cảnh giác trò lừa đảo ứng trước lương qua ngân hàngNhiều người dân phản ánh về tình trạng các đối tượng lừa đảo giả mạo nhân viên ngân hàng gọi điện yêu cầu hỗ trợ ứng trước lương cho người lao động. 0
Ứng trước lương 10 năm để “giữ chân” osinVới quyết tâm giữ chân người giúp việc, một phụ nữ ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã quyết định ứng trước lương một cục 300.000 NDT (tương đương 49.230 USD) cho osin tận 10 năm sau. 0
CLB bóng đá Khánh Hòa nhận lệnh cấm chuyển nhượng từ FIFAVi phạm các quy định về tài chính, CLB bóng đá Khánh Hòa bị FIFA cấm chuyển nhượng đến mùa Hè năm 2025. 0
Bắt 2 kẻ buôn bán người sang CampuchiaĐể kiếm tiền bất chính, Tùng và Vĩnh (Đắk Lắk) dụ dỗ người dân đi làm "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia. Thực tế, người lao động phải lao động khổ sở, bị đánh đập và quản thúc. 0
Điều tra tiền lương 3.400 doanh nghiệp để xem xét tăng lương tối thiểu 2025Bộ LĐ-TB&XH sẽ tiến hành điều tra tình hình lao động, tiền lương tại 3.400 doanh nghiệp trên cả nước làm cơ sở để Hội đồng Tiền lương Quốc gia quyết định mức lương tối thiểu mới trong năm 2025. 0
Muốn lương cao, chọn làm nhân viên công ty bất động sản nào?Một số doanh nghiệp bất động sản trả lương trên 30 triệu đồng/tháng cho nhân viên trong quý II, như Novaland, Khang Điền, Phát Đạt. 0
Người lương hưu thấp sẽ được áp mức tăng thỏa đángNgoài những nguyên tắc ấn định về việc điều chỉnh lương hưu, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 còn quy định tăng lương hưu thỏa đáng đối với người có mức hưởng thấp và nghỉ trước năm 1995. 0
Nghỉ việc sớm rồi chờ đến tuổi lãnh lương hưu có bị trừ 2%/năm không?Mới 54 tuổi nhưng ông Thảo đã đóng bảo hiểm xã hội được 31 năm. Ông muốn nghỉ việc từ bây giờ nhưng không biết lương hưu được tính như thế nào. 0
Mức lương hưu hằng tháng với người tham gia bảo hiểm xã hội từ 1/7/2025Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 quy định về mức lương hưu hằng tháng với người tham gia bảo hiểm xã hội, tương ứng từ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. 0
Từ năm 2025 đóng 15 năm có lương hưu, tuổi nghỉ hưu quy định ra sao?Ngoài giảm số năm đóng tối thiểu để hưởng lương hưu xuống còn 15 năm, tuổi nghỉ hưu từ năm 2025 cũng sẽ được điều chỉnh theo lộ trình. 0
Bộ GD&ĐT thừa nhận ĐH vẫn khó khăn, phải "liệu cơm gắp mắm" dù tăng học phíMặc dù học phí tăng theo lộ trình nhưng Bộ GD&ĐT nhận định "chưa đáp ứng được theo nhu cầu". Cùng với áp lực tăng lương giáo viên, một số trường đại học phải "liệu cơm gắp mắm" cho bài toán chi phí. 0
Lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng áp dụng đến khi nào?Lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng được áp dụng từ 1/7 sẽ được bãi bỏ khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27. 0