Ngộ độc thức ăn, viêm não và những bệnh thường gặp mùa nắng nóng ở trẻ emBệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, trong thời tiết nắng nóng, nếu thức ăn không được bảo quản kỹ và chế biến không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ là nguyên nhân gây ra ngộ độc ở trẻ em.
Bác sĩ chỉ ra 80% nguyên nhân gây bệnh hô hấp, trẻ mấy tuổi nên tiêm ngừa?Theo bác sĩ, những nguyên nhân gây bệnh hô hấp đều dẫn đến biến chứng trầm trọng và khó khăn trong điều trị. Câu hỏi đặt ra là có nên tiêm ngừa cho trẻ nhỏ hay không, và tiêm từ bao nhiêu tuổi?
Venezuela vĩnh viễn mất hết sông băngSông băng cuối cùng trong số 5 sông băng của Venezuela được coi là "tuyệt chủng", bất chấp nỗ lực giải cứu trong những tháng gần đây.
Một tuần 568 ca bệnh ở Đồng Nai: Thực phẩm nào trong bánh mì gây ngộ độc?Kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm lấy tại tiệm bánh mì Băng ghi nhận 4/8 mẫu thức ăn gồm pate (làm từ gan heo và mỡ heo), thịt heo đã chế biến, chả lụa, dưa muối có vi khuẩn Salmonella gây ngộ độc.
Vaccine AstraZeneca có thể gây đông máu: Việt Nam có ghi nhận?Loại vaccine này cũng đã được sử dụng phổ biến trong chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19 tại Việt Nam.
Bé gái ở Tây Ninh nguy kịch do não mô cầu nhóm B chưa tiêm vaccineCác chuyên gia nhận định nhóm não mô cầu B gây nhiễm trùng huyết nguy kịch cho bé gái ở Tây Ninh là nhóm thường gặp nhất tại Việt Nam trong 15 năm qua. Bệnh hiện có vaccine giúp phòng ngừa sớm từ 2 tháng tuổi.
Mầm họa từ bầu trời khiến nửa số bệnh nhân tử vongTừ cuối năm 2023 đến nay, thế giới ghi nhận nhiều đợt bùng phát cúm gia cầm trên động vật ở tất cả các khu vực, chủ yếu là do chủng virus cúm A(H5N1).
Nhiều dịch bệnh diễn biến phức tạp sát kỳ nghỉ lễTrong bối cảnh chung của thế giới, tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.
Bệnh cúm gia cầm A(H9) nguy hiểm như thế nào?Bộ Y tế mới đây thông báo về trường hợp mắc cúm gia cầm A(H9) đầu tiên của Việt Nam từ trước đến nay. Trên thế giới chưa xảy ra dịch lớn trên người do chủng virus này, tuy nhiên đã có ca tử vong
Chưa được tiêm vaccine phòng ho gà, bé 2 tháng tuổi đã mắc bệnh nguy kịchBé gái (Phú Thọ) có biểu hiện ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày, được chẩn đoán viêm phổi nặng. Trẻ được điều trị kháng sinh 6 ngày nhưng không đáp ứng, tình trạng suy hô hấp tăng lên.
Bệnh ho gà bùng nổ, số trẻ em ở Philippines tử vong tăng mạnhBệnh ho gà, loại nhiễm trùng đường hô hấp rất dễ lây lan nhưng có thể phòng ngừa bằng vaccine, đang lây lan đáng lo ngại ở Philippines và đã khiến 54 trẻ em tử vong.
Các nhà khoa học cảnh báo đại dịch tiếp theo có thể do virus cúm gây raTheo các nhà khoa học hàng đầu, cúm là mầm bệnh nhiều khả năng gây ra đại dịch mới trong thời gian tới.