Nông nghiệp ĐBSCL xoay trục như thế nào để đối phó với hạn-mặn?Để đối phó với hạn hán và xâm nhập mặn được dự báo ngày càng khốc liệt, sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL đã phải xoay trục từ lúa gạo - trái cây - thủy sản sang thủy sản - trái cây - lúa gạo.
"Giáo dục phải đi tiên phong trong bảo vệ môi trường"Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, Chính phủ đang rất quyết liệt trong việc bảo vệ môi trường và ngành giáo dục phải đi tiên phong để phát triển môi trường bền vững.
Việt Nam là nước nguy cơ cao lây lan dịch bệnh giữa động vật và con ngườiHạn hán, xâm nhập mặn gia tăng ở ĐBSCL có thể dẫn đến nguy cơ bùng phát bệnh sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác cũng như lây lan các bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người.
Chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm nếu người dân không có nước sinh hoạtTrước nguy cơ khô hạn, xâm nhập mặn kéo dài ở Đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng người dân không có nước sinh hoạt.
Chính phủ yêu cầu di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi khu đông dân cưĐể giải quyết thách thức về môi trường, Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu xử lý, kiểm soát chặt nguồn thải và di dời ra khỏi đô thị, nơi tập trung đông dân cư, gần nguồn nước đối với các cơ sở gây ô nhiễm.
Tân Á Đại Thành đồng hành hỗ trợ người dân miền Tây ứng phó hạn mặnSát cánh cùng người dân ứng phó với tình huống khẩn cấp về thiên tai, Tập đoàn Tân Á Đại Thành triển khai chương trình hỗ trợ người tiêu dùng 500.000 đồng/m3 khi mua bồn nhựa Plasman Tân Á Đại Thành.
"Xâm nhập mặn ngày càng đáng báo động"Xâm nhập mặn đã trở thành một vấn đề ngày càng đáng báo động mà người dân vùng nông nghiệp trọng điểm của Việt Nam - Đồng bằng sông Cửu Long, phải đối mặt.
Nắng nóng gia tăng gay gắt, Thủ tướng yêu cầu ứng phó khẩnTrước nguy cơ nắng nóng xuất hiện nhiều đợt và gay gắt trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo địa phương lên kế hoạch ứng phó, tổ chức hướng dẫn người dân tích trữ nước ngọt.
Mùa mưa ở Nam Bộ đến muộn một thángChuyên gia khí tượng dự báo mùa mưa Nam Bộ năm nay khả năng bắt đầu vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6, muộn hơn một tháng so với trung bình nhiều năm.
Không để người dân Tiền Giang thiếu nước sinh hoạt mùa khô, hạn"Không để một ngày người dân không có nước sạch sử dụng", đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khi báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi kiểm tra tình hình hạn mặn ở miền Tây.
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh: Cần chương trình mục tiêu quốc gia về môi trườngBộ trưởng Đặng Quốc Khánh đưa ra quan điểm để bảo vệ môi trường của cả quốc gia trong dài hạn, cần tính đến chương trình mục tiêu quốc gia về bảo vệ môi trường.
Thủ tướng: Kiên quyết không để dân ĐBSCL thiếu nước ngọt vì xâm nhập mặnDự báo từ ngày 10 đến 15/3, có khả năng sẽ xảy ra đợt cao điểm về xâm nhập mặn, ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL, nhất là các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang...