Đền Voi Phục - Tây trấn chính từTrong tiềm thức dân gian, đền Voi Phục là tối linh từ thờ thần Linh Lang. Loại bỏ những yếu tố huyền bí, vị thần được người dân tôn kính thờ phụng trong đền là nhân vật có thật trong lịch sử - người đã giúp Vua Lý Thánh Tông dẹp giặc Tống.
“Đại lão mộc” ngàn tuổi ở đền Voi PhụcThật thú vị khi chỉ còn ít ngày nữa, Hà Nội kỷ niệm đại lễ 1.000 năm tuổi thì ở giữa lòng thủ đô cũng có một vườn “đại lão mộc” có tuổi xấp xỉ 1.000. Đó chính là vườn muỗm ở đền Voi Phục (Thụy Khuê, Tây Hồ).
Cây di sản ở đền Voi Phục: Sau vinh danh từ 9 chỉ còn 49 cây muỗm cổ đền Voi Phục có tuổi thọ hơn 700 năm được gắn biển cây di sản vào dịp 1000 năm Thăng Long hiện đang chết dần chết mòn.
9 cây muỗm nghìn tuổi ở đền Voi Phục “kêu cứu”Tính đến nay, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) đã vinh danh 182 Cây di sản trên tổng số hơn 500 bộ hồ sơ gửi về. Tuy nhiên, những con số trên chưa phản ánh hết thực trạng việc bảo vệ cây cổ thụ ở Việt Nam.
Tự ý chặt hạ hàng chục cây xanh tại đền Voi Phục“Số cây xanh trên đường vào đền nằm trong quy hoạch xây dựng, cây đại thụ bị mục rỗng bên trong không thể phục hồi sẽ gây nguy hiểm trong mùa mưa bão, “sốt ruột” về tiến độ của công trình phục vụ đại lễ nên đơn vị thi công cho chặt hạ…”
Chuyện ít người biết về 4 ngôi đền thiêng được xem là “Tứ trấn Thăng Long”Thăng Long Tứ trấn gồm bốn ngôi đền: Đền Bạch Mã trấn phía Đông; Đền Voi Phục trấn phía Tây; Đền Kim Liên trấn phía Nam; Đền Quán Thánh trấn phía Bắc.
9 cây di sản đầu tiên của Việt Nam “kêu cứu”9 cây muỗm có tuổi thọ gần 900 năm tuổi ở đền Voi Phục (Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) đang “kếu cứu” vì chết dần chết mòn.
Hà Nội chặt hạ, dịch chuyển hàng cây cổ thụ bên công viên Thủ LệTrong tháng 9 này, Hà Nội sẽ chặt hạ, dịch chuyển 109 cây xanh trên đường Kim Mã (đoạn từ đền Voi Phục đến 575 Kim Mã) để phục vụ thi công dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm số 3 Nhổn – ga Hà Nội.
Nhiều người bị thương vì voi lao vào tấn công nhau trong lễ hộiTại lễ hội tổ chức ở đền Tharakkal, thành phố Thrissur, bang Kerala, Ấn Độ, vào tối thứ 6 vừa qua, hai con voi đã bất ngờ lao vào tấn công nhau rồi tấn công đám đông, khiến nhiều người bị thương.
Nơi vua Hàm Nghi xây thành lũy, đặt súng thần côngXã Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh là nơi vua Hàm Nghi chọn làm căn cứ địa vào năm 1885. Ông cho quân đắp lũy, xây thành, ban chiếu Cần Vương kêu gọi toàn dân đánh đuổi thực dân Pháp.
Nghị lực phi thường của chú voi con mồ côi bị linh cẩu cắn đứt vòiVòi là bộ phận linh hoạt và quan trọng nhất của voi, được xem như "cánh tay" giúp voi làm mọi thứ. Tuy nhiên, một chú voi con đã bị linh cẩu cắn đứt vòi và bị cả đàn voi bỏ rơi.
Ngôi đền "cầu con" ngàn năm tuổi, nằm cheo leo bên bờ Ấn Độ DươngNgôi đền Koneswaram là nơi cầu con linh thiêng theo quan niệm của người dân Sri Lanka. Ngày nay, đây cũng là địa điểm thu hút du khách.