Công trình 2 bàn tay gần 500 triệu đồng ở xã đặc biệt khó khănNhững ngày qua, thông tin việc một xã đặc biệt khó khăn ở huyện Vân Canh (Bình Định) chi gần 500 triệu đồng từ vốn ngân sách huyện để làm biểu tượng 2 bàn tay tạo điểm check-in khiến dư luận quan tâm.
01:01Cận cảnh công trình 2 bàn tay gần 500 triệu đồng ở xã đặc biệt khó khănNhững ngày qua, thông tin việc một xã đặc biệt khó khăn ở huyện Vân Canh (Bình Định) chi gần 500 triệu đồng vốn ngân sách huyện để làm biểu tượng 2 bàn tay tạo điểm check-in, thu hút dư luận quan tâm.
Bình Định: Xã đặc biệt khó khăn chi 500 triệu đồng xây công trình 2 bàn tayXã vùng cao đặc biệt khó khăn Canh Liên được UBND huyện Vân Canh (Bình Định) chi gần 500 triệu đồng ngân sách xây dựng 2 bàn tay để tạo điểm nhấn du lịch, nhưng khi triển khai, huyện không biết?
Huyện đảo Lý Sơn rơi vào danh sách vùng đặc biệt khó khănThủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có huyện đảo Lý Sơn.
Thủ quỹ "ăn chặn" tiền hỗ trợ học sinh vùng đặc biệt khó khănTheo quy định, học sinh vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 1.350.000 đồng/học kỳ, nhưng một thủ quỹ trường học đã "ăn chặn" mỗi trường hợp 350.000 đồng.
Giáo viên vùng đặc biệt khó khăn đã nghỉ hưu có được trợ cấp?Bà Trần Thị Lan (Đắk Lắk) là giáo viên tại trường thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tháng 7/2019, bà nghỉ hưu.
Tết đến sớm với 300 cựu thanh niên xung phong đặc biệt khó khănChiều 10/1, tại Hà Nội, Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam tiếp nhận 300 phần quà Tết từ Bộ GTVT nhằm gửi tặng cựu thanh niên xung phong cả nước có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Giáo viên vùng đặc biệt khó khăn tính lương dạy thêm giờ thế nào?Ông Lê Trọng Hưng (Điện Biên) là giáo viên tiếng Anh tại trường THCS ở xã biên giới, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.
Bạc Liêu: Còn khoảng 5.400 trẻ em đặc biệt khó khăn cần hỗ trợTrong công tác phối hợp, Sở LĐ-TB&XH và Hội khuyến học tỉnh Bạc Liêu cần tăng cường vận động các nguồn lực để thực hiện gắn khuyến học với khuyến nghề, hỗ trợ trẻ em đặc biệt khó khăn.
Quyền lợi BHYT với giáo viên vùng đặc biệt khó khănÔng Vũ Văn Hạnh (Yên Bái) là giáo viên, hiện trú tại xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Ông Hạnh mắc bệnh suy thận, đang phải chạy thận nhân tạo, BHYT chi trả 80%. Ông hỏi, trường hợp của ông có thể chuyển sang đối tượng được BHYT chi trả 100% chi phí không?
Đón 300 lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ TP.HCM trở vềChiều nay (22/8), tỉnh Hà Nam sẽ bắt đầu đón 300 người từ TP.HCM về quê. Đối tượng là phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ và lao động mất việc làm đặc biệt khó khăn...
Quảng Bình: Hỗ trợ gạo cho hơn 5.500 học sinh vùng đặc biệt khó khănHọc sinh vùng đặc biệt khó khăn từ cấp tiểu học đến THPT tại Quảng Bình mới đây đã được nhận gạo hỗ trợ với mức 15 kg/tháng/học sinh.