Ứng dụng mô hình Hàn Quốc "giải cứu" đất trồng sầu riêngĐồng Tháp dự kiến sẽ xây dựng các phòng thí nghiệm để kiểm tra chất lượng đất trồng, từ đó đưa ra biện pháp cải tạo phù hợp với từng loại cây trồng.
Cải tạo đất trồng mía, người dân tá hỏa phát hiện quả bom nặng 350kgMột người dân ở xã Đak Pơ, Gia Lai phát hiện quả bom phá nặng khoảng 350kg, sót lại sau chiến tranh khi cải tạo đất trồng mía.
Người đàn ông bị khởi tố vì chặt phá rừng lấy đất trồng keo, gieo lúaTriệu Công Lý (56 tuổi) đã chặt phá rừng lấy đất trồng keo và gieo lúa nương, gây thiệt hại diện tích khoảng 0,84ha bị khởi tố về tội Hủy hoại rừng.
Thuê đất trồng bí xanh, nông dân bỏ túi hàng trăm triệu đồng mỗi nămTừ việc thuê đất ở tỉnh Thanh Hóa để trồng bí xanh, một số nông dân ở Nghệ An đã thu về 400-500 triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Xây nhà trên đất trồng lúa đã bị xử phạt có được chuyển thành đất ở?Trường hợp đất trồng lúa đã có giấy chứng nhận, người dân xây nhà trên đất rồi bị phạt thì có được cấp Giấy chứng nhận từ đất lúa sang đất ở không? Hồ sơ bao gồm những gì?
Đào đất trồng rừng, phát hiện quả bom nặng 220kgQuá trình đào đất trồng keo, bạch đàn, người dân Quảng Bình phát hiện một quả bom sót lại sau chiến tranh.
Muốn mua được đất trồng lúa cần điều kiện gì?Theo luật sư, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa
Đất trồng cây lâu năm "tích tắc" thành đất ởMặc dù đất nằm trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới,thuộc đất trồng cây lâu năm, nhưng UBND huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) vẫn cho nhiều hộ dân được chuyển đổi mục đích sang đất ở.
Ngăn chặn trường hợp cá nhân thu gom đất trồng lúa để đầu cơĐại biểu Quốc hội đề nghị quy định theo hướng bảo đảm công tác quản lý đất trồng lúa nghiêm ngặt, chặt chẽ, tránh trường hợp cá nhân thu gom đất trồng lúa để đầu cơ, ảnh hưởng đến phát triển.
Yêu cầu chủ đất trồng sầu riêng ngừng bơm nước vào 4 hồ chứa trên đồiUBND xã Tây Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) yêu cầu các hộ trồng sầu riêng ngừng bơm nước vào 4 hồ chứa trên đồi thôn Ko Róa để bảo đảm an toàn cho người dân, tránh nguy cơ sạt lở trong mùa mưa lũ.
5 người lĩnh án tù vì phá rừng để lấy đất trồng sắnĐể lấy đất trồng mì (sắn), 5 người ở tỉnh Kon Tum đã rủ nhau chặt phá hơn 11.000m2 rừng tự nhiên. Sau khi xem hành vi, mức độ vi phạm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 5 bị cáo 112 tháng tù giam.