Quy định mới khi đánh giá chất lượng cán bộ, công chứcTừ ngày 15/9, cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.
Người dân đánh giá chất lượng cán bộ qua hệ thống máy thông minhDanh sách, hình ảnh lãnh đạo và cán bộ phụ trách của phường được hiển thị trên hệ thống thông minh, trường hợp có đánh giá kém hoặc có góp ý, máy chủ sẽ chủ động gửi tin nhắn cảnh báo đến người chịu trách nhiệm để có thể kịp thời khắc phục những thiếu sót.
Khó đánh giá chất lượng cán bộ vì vướng “con ông cháu cha”?“Việc đánh giá cán bộ, như nhiều người nói, còn liên quan đến các mối quan hệ con ông cháu cha; tiêu chí đánh giá của chúng ta nặng về định tính, thiếu về định lượng, dẫn đến đánh giá chưa thật sát”, đại biểu Bùi Đức Thụ nhận xét.
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng: “Luôn coi Bộ Tư pháp là mái nhà của mình”“Tôi luôn coi Bộ Tư pháp là mái nhà của mình và sẽ không bao giờ quên những tình cảm tốt đẹp tại đây”, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh chia sẻ tại buổi bàn giao công tác.
Bác tin bịa đặt “người dân ở Thanh Hóa là nạn nhân của tình trạng cướp đất”Một clip trên mạng xã hội phản ánh vụ việc liên quan đất đai tại Thanh Hóa, thu hút nhiều ý kiến. Cơ quan chức năng xác định clip này không đúng bản chất sự việc, gây hiểu nhầm trong dư luận.
Hơn 3.500 cán bộ, công chức tỉnh Phú Thọ sẽ được đào tạo, bồi dưỡngHơn 3.500 cán bộ, công chức tỉnh Phú Thọ dự kiến được tham gia 27 lớp đào tạo, bồi dưỡng, trọng tâm là nâng cao năng lực quản trị, kỹ năng điều hành và thích ứng với mô hình mới.
Chấm điểm cán bộ theo KPI: Tối đa 100 điểm, xếp loại theo 4 mứcHà Nội quy định đánh giá cán bộ hằng tháng bằng OKR/KPI trên thang điểm 100, phân loại từ A-D, gắn kết quả với việc bố trí, sử dụng và sàng lọc nhân sự.
Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng phương án bổ sung biên chế, điều động cán bộBộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn cho từng vị trí việc làm, cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở.
Yêu cầu mới của Bộ Chính trị về đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lýCông tác đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý, theo Bộ Chính trị, phải chuyển từ cảm tính sang thực chất, dựa trên tiêu chí, kết quả, sản phẩm công việc được kiểm chứng.
Đề xuất tăng mức hỗ trợ cán bộ đi làm xa lên 7 triệu đồng/thángDo khoảng cách di chuyển đến trung tâm hành chính xa kèm theo chi phí sinh hoạt tăng cao, Đắk Lắk đề xuất tăng mức hỗ trợ từ 5 triệu đồng lên 7 triệu đồng đối với cán bộ, công chức đi làm xa.
Việt Nam có trên 5.000 loài cây thuốcTheo TS Trần Minh Ngọc, Viện trưởng Viện Dược liệu (Bộ Y tế), sự phối hợp "bốn nhà" góp phần xây dựng một hệ sinh thái dược liệu Việt Nam thực sự vững mạnh và vươn tầm quốc tế.