Việt Nam đối mặt gánh nặng sức khỏe phổi do COPDDù là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ ba thế giới, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) vẫn đang bị xem nhẹ, chẩn đoán muộn và thiếu nguồn lực đầu tư.
COPD ngày càng gia tăng, thuốc lá vẫn là yếu tố nguy cơ lớn nhất"Với xu hướng gia tăng tỉ lệ hút thuốc lá và quá trình già hóa dân số, tỉ lệ mắc COPD được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới", Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhận định.
Ứng dụng y tế thông minh nâng cao chất lượng điều trịViệc tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới sáng tạo giúp rút ngắn khoảng cách y tế giữa tuyến trung ương và địa phương, người dân được tiếp nhận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại cơ sở.
Sức khỏe bào mòn, kinh tế kiệt quệ vì bệnh phổiTại Việt Nam, gánh nặng bệnh phổi ngày càng rõ rệt, đa số bệnh nhân phát hiện muộn, phải điều trị kéo dài với chi phí lớn.
Ô nhiễm không khí ở mức xấu, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏeTheo PGS.TS Nguyễn Văn Đĩnh, Giám đốc Trung tâm Dị ứng Miễn dịch lâm sàng, BVĐKQT Vinmec Times City, ô nhiễm không khí là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây tổn thương hệ hô hấp, miễn dịch, làm tăng tỷ lệ mắc cũng như bùng phát nhiều bệnh lý.
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: Chúng tôi "tuyên chiến" với thuốc lá điện tửTheo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, thuốc lá nói chung, thuốc lá điện tử nói riêng tàn phá sức khỏe người sử dụng, gây hại cho người hít khói thuốc thụ động.
COPD: "Sát thủ" gây tử vong hàng đầu trên thế giớiCOPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính) là 1 trong 3 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, với hơn 380 triệu người mắc trên toàn cầu.
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính gây ra nhiều ca tử vong hơn tai nạn giao thôngTheo Cổng thông tin Bộ Y tế, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là nguyên nhân khiến hơn 25.000 người tử vong mỗi năm tại Việt Nam, nhiều hơn số người chết vì tai nạn giao thông.
AstraZeneca - Nỗ lực không ngừng vì nền y tế bền vững tại Việt NamTrong những năm qua, AstraZeneca liên tục hỗ trợ nhiều hoạt động, sáng kiến góp phần đẩy lùi bệnh không lây nhiễm và thúc đẩy các hợp tác chiến lược nhằm đồng hành cùng Chính phủ trong việc thực hiện mục tiêu tiếp cận y tế toàn diện tại Việt Nam.
Người Việt mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cao nhất châu ÁTheo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dự báo tỷ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tăng cao trong những năm tới. Đến năm 2030, căn bệnh này sẽ trở thành nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 3.
Pharmacity hợp tác GSK giới thiệu giải pháp điều trị bệnh lý hô hấp đến cộng đồngHội thảo chuyên đề "Tiếp cận toàn diện các bệnh lý hô hấp thường gặp tại nhà thuốc" do Pharmacity hợp tác với GSK tổ chức nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn dược sĩ và giới thiệu giải pháp mới trong điều trị bệnh lý hô hấp.
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính: Phát hiện sớm để điều trị hiệu quảBệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hiện đứng thứ 3 trong các nguyên nhân gây tử vong toàn cầu. Tuy là bệnh mạn tính không thể chữa dứt điểm, nhưng nếu được phát hiện và điều trị sớm, người bệnh hoàn toàn có thể chung sống "hòa bình" cùng COPD.