Trấn an cộng đồng khởi nghiệp về Điều 292 Bộ luật Hình sự mớiThứ trưởng kiêm người phát ngôn Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã trấn an dư luận tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 7/7 trước việc giới trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ đang lo lắng trước quy định tại Điều 292 Bộ luật Hình sự 2015 về tội cung cấp dịch vụ trên mạng. Điều luật này sẽ không thay đổi trong quá trình sửa Bộ luật tới đây.
Tìm hướng sửa Điều 292 Bộ luật Hình sự, trấn an cộng đồng khởi nghiệpTrước những lo lắng của cộng đồng khởi nghiệp (startup), Thứ trưởng kiêm người phát ngôn Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cho biết, Bộ Tư pháp sẽ gửi công văn tới các bộ ngành đề nghị nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý Điều 292 Bộ luật Hình sự 2015, quy định tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông.
Cộng đồng Startup công nghệ lo “chết đứng” vì Điều 292, Bộ luật Hình sự mớiKhi ngọn lửa Startup đang được Chính phủ thổi bùng lên, khi nhiều chính khách luôn kêu gọi thúc đẩy sự sáng tạo, đặc biệt là sáng tạo công nghệ thì những bất cập trong các thủ tục pháp luật của Việt Nam như chiếc “bẫy” dành cho Startup Công nghệ.
Thống nhất bỏ tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạngChính phủ chính thức trình UB Thường vụ Quốc hội phương án bỏ tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông quy định tại Điều 292 Bộ luật Hình sự 2015 làm dậy sóng cộng đồng khởi nghiệp thời gian qua. Thẩm tra dự luật, UB Tư pháp của Quốc hội cũng thống nhất với quan điểm này…
Duy trì 6 ngạch công chức nhưng loại bỏ chế độ biên chế suốt đờiBản dự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi vừa được chỉnh lý, hoàn thiện để trình Quốc hội quy định phương thức quản lý công chức theo vị trí việc làm, giữ nội dung về ngạch công chức hiện hành.
Chế tài xử lý nam sinh tông tử vong nữ lao công ở Hà NộiTheo luật sư, với việc tông chết người rồi bỏ chạy và điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe, Đức Anh có thể bị xử lý về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân sẽ chặn đứng vấn nạn mua bán thông tinTrước bối cảnh dữ liệu cá nhân (DLCN) bị lộ, lọt, mua bán tràn lan và khoảng trống pháp lý hiện tại, việc xây dựng Luật Bảo vệ DLCN được xem là vô cùng cấp thiết.
Từ vụ Trương Mỹ Lan, trường hợp nào không kháng cáo vẫn được giảm án?Trường hợp có căn cứ, HĐXX phúc thẩm có thể sửa bản án sơ thẩm, theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho những bị cáo không kháng cáo hoặc không bị kháng cáo, kháng nghị.
Bộ Công an: Sẽ điều tra, xử lý nghiêm người nổi tiếng quảng cáo sai sự thậtTheo Người phát ngôn Bộ Công an, thời gian tới, các đơn vị nghiệp vụ sẽ tập trung điều tra, xác minh, xử lý toàn diện, triệt để các hành vi có dấu hiệu tội phạm liên quan đến lĩnh vực quảng cáo.
Bỏ quận, huyện, cần tăng số lượng lãnh đạo Hội đồng nhân dân Hà Nội, TPHCM?Theo các đại biểu tại TPHCM, HĐND thành phố Hà Nội và TPHCM cần có 3 Phó Chủ tịch là đại biểu hoạt động chuyên trách, các ban chuyên môn cũng cần có 3 Phó Trưởng ban mới đáp ứng được công việc.
Bộ Luật Hình sự: Không bỏ tội kinh doanh trái phép trên mạngSau nhiều sự chờ đợi, Bộ Tư pháp đã tiến hành lấy ý kiến việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Bộ Luật hình sự 2015 nhằm khắc phục những bất cập trong Bộ Luật hình sự năm 2015. Trong đó, một trong những điểm quan trọng trong dự thảo là việc sửa đổi, bổ sung Điều 292 của Bộ Luật hình sự về tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông.
Hội Điện ảnh Việt Nam đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ ồn ào của Quyền LinhNgày 22/4, Hội Điện ảnh Việt Nam đã có văn bản đề nghị Bộ Công an xem xét xử lý vụ Quyền Linh "bị một số cá nhân cắt ghép quảng cáo sữa giả".