Áp lực nợ công "thúc" cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước?Theo khuyến cáo của HSBC, cải cách xung quanh tài chính công không nên chỉ bao gồm quản lý hiệu quả hơn các nguồn quỹ công và quản lý tốt hơn các khoản nợ, mà còn phải cổ phần hóa nhanh (hoặc tư nhân) các doanh nghiệp Nhà nước.
Giá dầu giảm: Không thắt chi tiêu, nợ công sẽ lớn hơn...Một điều chắc chắn là giá dầu giảm sẽ làm tăng áp lực nợ công vì Chính phủ sẽ phải phát hành thêm trái phiếu hoặc vay nợ...
"Phải giảm chi thường xuyên trước khi nghĩ tăng thuế VAT"Trao đổi về việc Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế giá gia tăng (VAT), ông Đinh Tuấn Minh, chuyên gia kinh tế, Giám đốc điều hành Công ty nghiên cứu thị trường MarketIntello cho rằng cần xem lại và giảm chi thường xuyên, giảm áp lực nợ công.
Đi vay vốn ngoại, "ông lớn" Nhà nước sẽ hết được "chở che"Đại diện Bộ Tài chính cho biết, thời gian tới, Chính phủ sẽ giảm dần và tiến tới ngừng bảo lãnh vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp nhà nước. Cơ chế này được cho là sẽ giúp giảm áp lực nợ công cho Việt Nam, vốn đang gần chạm ngưỡng 65% GDP.
"Làm được 3 tỉ USD lúa gạo thì uống rượu bia hết"Trong khi áp lực nợ công tăng mạnh, Việt Nam tự hào xuất khẩu lúa gạo hàng đầu thế giới với 3 tỉ USD nhưng cũng chi 3 tỉ USD để uống, bia rượu - nghĩa là làm được bao nhiêu lúa gạo chuyển thành uống bia rượu hết, đại biểu Đỗ Văn Đương nhận xét.
Muốn giảm nợ công, Chính phủ nên bớt chi tiêuTrong khi nợ công đang tăng nhanh, dự kiến sẽ chạm trần vào năm 2017 thì công tác kiểm soát chi thường xuyên lỏng lẻo luôn khiến số liệu quyết toán ngân sách cao hơn nhiều do với số liệu dự toán. Để giảm áp lực nợ công, bắt buộc chính phủ phải tiết giảm chi tiêu và kiểm soát chi thường xuyên một cách chặt chẽ.
Nợ xấu hạ nhiệt nhưng rủi ro vẫn "ẩn mình" ở năng lượng và vay mua nhàDù nợ xấu toàn ngành chững lại, rủi ro vẫn tiềm ẩn lớn ở mảng năng lượng và vay mua nhà. Đây là thách thức buộc các ngân hàng phải thận trọng kiểm soát chất lượng tài sản thời gian tới.
Mượn xe máy của bạn gái rồi tháo biển số để đi cướp tiệm vàngHiền khai nhận do nợ nần nên nảy sinh ý định cướp tài sản để trả nợ. Hiền đã mượn xe máy của bạn gái, tháo biển số rồi đi tìm tiệm vàng vắng người trong giờ nghỉ trưa để hành động.
Bitcoin thoát bóng ma tulip nhưng đang "nín thở" trước cá mập StrategySau 17 năm, bitcoin đã chứng minh mình không phải "bong bóng hoa tulip". Thế nhưng, rủi ro lớn nhất lúc này lại đến từ chính gã khổng lồ "kho bạc" Strategy với khối lượng nắm giữ 650.000 BTC.
Ngân hàng cũng "đau đầu" vì tiền?Ngân hàng Nhà nước "bơm" mạnh tiền trong bối cảnh áp lực thanh khoản của các ngân hàng lớn. Câu hỏi đặt ra là liệu các ngân hàng thương mại đang hoạt động dựa trên "lượng oxy" từ Ngân hàng Nhà nước.
Khống chế, bắt giữ "con bạc" trái phépĐối tượng Ma Xingfa đam mê cờ bạc nên vay 100.000 nhân dân tệ để đánh bạc. Sau khi thua hết tiền, Ma Xingfa bị nhóm người cho vay bắt đưa về giam giữ tại một phòng khách sạn để yêu cầu trả nợ.
Tổng nợ xấu phình to, ngân hàng mạnh tay trích lập dự phòng rủi roViệc tăng trích lập diễn ra trong bối cảnh nợ xấu toàn ngành tăng 19% lên hơn 274.000 tỷ đồng, phản ánh xu hướng chủ động củng cố “bộ đệm” an toàn trước áp lực tín dụng.