NATO sẽ can dự toàn diện vào xung đột Biển Đông?Bên cạnh tranh chấp lãnh thổ Trung-Nhật và vấn đề Triều Tiên, xung đột Biển Đông rất có thể trở thành nhân tố tiềm tàng lôi kéo sự can dự của Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Bài học giải quyết xung đột biển ĐôngPhán quyết của tòa án quốc tế lâu nay đã đem lại những hiệu lực gì cho các vụ việc xung đột hàng hải có liên quan tới Trung Quốc? GĐ Viện Luật Mỹ - Châu Á thuộc ĐH New York (Mỹ) vừa có bài viết phân tích câu chuyện này.
Chỉ số Hòa bình Toàn cầu: Xung đột Biển Đông là điểm nhấnTuần này, Viện Kinh tế và Hòa bình đã công bố Chỉ số Hòa bình Toàn cầu hàng năm.
Ngoại trưởng Mỹ: Giải quyết xung đột Biển Đông không dựa trên sức mạnh quân độiBình luận về các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nhấn mạnh trong một bài phát biểu tại Hà Nội sáng 7/8 rằng luật pháp quốc tế nói rõ giải quyết xung đột phải dựa vào việc ai có lập luận tốt hơn chứ không phải ai có quân đội tốt hơn.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cần kiểm soát tình hình, không để xảy ra xung đột Biển ĐôngTại cuộc gặp với Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Hà Nội ngày 18/6/2014,Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị hai bên cần kiểm soát tình hình, không để xảy ra xung đột trên Biển Đông.
Philippines phản đối quy định mới về hoạt động của hải cảnh Trung QuốcBộ trưởng Quốc phòng Philippines cho rằng các quy định mới về hoạt động của hải cảnh Trung Quốc trên Biển Đông là "vấn đề quốc tế đáng quan ngại" và gọi đó là hành vi khiêu khích.
Pháp nêu điều kiện cho phép Ukraine dùng vũ khí phương Tây tập kích NgaLãnh đạo Pháp và Đức ngày 28/5 đã nhất trí quan điểm rằng Ukraine có thể được phép tập kích các mục tiêu quân sự nhất định bên trong lãnh thổ Nga, nơi Moscow dùng để phóng tên lửa vào Ukraine.
Đại sứ Nga nêu 3 điều kiện đàm phán hòa bình với UkraineMột trong các điều kiện của Moscow là Ukraine phải xét đến các lợi ích an ninh của Nga trong bất cứ kịch bản đàm phán hòa bình nào.
Ông Putin cảnh báo hậu quả nếu Ukraine dùng vũ khí phương Tây tấn công NgaTổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moscow đang theo dõi sát những phát ngôn của lãnh đạo phương Tây về việc cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga.
Ba Lan có thể đưa quân đến UkraineNgoại trưởng Ba Lan cho biết, nước này không loại trừ khả năng đưa quân đến Ukraine trong bối cảnh Kiev đang chật vật đối phó đà tiến công của Moscow.
Thủ tướng Đức: Ukraine có thể không được kết nạp vào NATO trong 30 năm tớiThủ tướng Đức Olaf Scholz nhận định việc NATO kết nạp Ukraine vào khối có thể không xảy ra trong tương lai gần.
Moscow: NATO đang chuẩn bị cho xung đột với NgaMoscow cho rằng các hoạt động của NATO ở Đông Âu và khu vực Biển Đen cho thấy liên minh này có thể đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Nga.