Việt Nam đứng thứ 4 xuất khẩu đồ gỗ mỹ nghệ vào Nhật BảnHiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết: Các sản phẩm đồ gỗ thủ công mỹ nghệ của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản trong năm 2005 có thể đạt kim ngạch 70-75 triệu USD và sẽ tăng lên 170-220 triệu USD vào năm 2010.
Thiếu trầm trọng kỹ sư ngành chế biến gỗViệt Nam đang là quốc gia xếp thứ 6 trên thế giới về xuất khẩu đồ gỗ. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia ngành chế biến gỗ, các hiệp hội, doanh nghiệp chế biến gỗ thì hiện nay nguồn nhân lực ngành Chế biến gỗ đang thiếu trầm trọng.
Thủ tướng muốn Việt Nam trở thành công xưởng đồ gỗ của thế giới"Tôi mong diễn đàn dành thời gian thảo luận vấn đề này, làm thế nào để đưa Việt Nam trở thành một công xưởng sản xuất, chế biến, xuất khẩu đồ gỗ của thế giới. Đây là một câu hỏi rất lớn, chứ không thể chỉ xuất khẩu được trên dưới 10 tỷ USD là chúng ta đã thỏa mãn rồi” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.
Thủ tướng: "Việt Nam phấn đấu lọt tốp 15 nước có nền nông nghiệp phát triển nhất thế giới""Ngành nông nghiệp phải khơi gợi được khát vọng của dân tộc, phấn đấu 10 năm nữa Việt Nam phải lọt vào nhóm 15 quốc gia có nền nông nghiệp phát triển nhất, riêng lĩnh vực chế biến nông sản phải nằm ở nhóm 10 nước của thế giới. Việt Nam phải phấn đấu là trung tâm chế biến xuất khẩu đồ gỗ hàng đầu thế giới,..." - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị.
Khách Âu lỡ hẹn vì chiến sự, cước tàu tăng ảo bủa vây ngành gỗChiến sự Trung Đông khiến nhiều khách Âu lỡ hẹn HawaExpo và cước tàu bị đẩy lên vô lý. Trước bối cảnh này, TPHCM vừa giao 4 nhiệm vụ chiến lược để ngành gỗ giữ vững đà tăng trưởng.
Ngành gỗ Việt giữ ngôi á quân thế giới, quyết bỏ tư duy gia công giá rẻThu về 17,2 tỷ USD bất chấp "biến số" thuế quan tại Mỹ, ngành gỗ Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lịch sử năm 2026: Thoát khỏi cái bóng gia công thuần túy để tham gia sâu vào chuỗi giá trị.
Ngành gỗ TPHCM hợp nhất: Quy mô 1.000 công ty, mục tiêu xuất khẩu 15 tỷ USDTPHCM hiện chiếm gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của cả nước. Sau khi hợp nhất các nguồn lực, ngành gỗ đặt mục tiêu nâng kim ngạch lên 15 tỷ USD vào năm 2035.
Tổng thống Trump bất ngờ hoãn tăng thuế nhập khẩu nhiều sản phẩmMỹ quyết định lùi thời điểm tăng thuế đối với một số mặt hàng, bao gồm đồ nội thất bọc đệm, tủ bếp và tủ phòng tắm.
Doanh nghiệp Việt tìm cơ hội khi chuỗi cung ứng chao đảo vì Trung ĐôngXung đột Trung Đông đẩy chi phí logistics lên cao, đe dọa chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp Việt Nam lại coi sự đứt gãy này là cơ hội vàng để giành thêm thị phần.
Việt Nam hướng tới thay thế Trung Quốc trong chuỗi cung ứng gỗTrước sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, nhiều doanh nghiệp gỗ Việt Nam đang tận dụng cơ hội để mở rộng thị trường, từng bước thay thế vai trò của Trung Quốc trong ngành nội thất thế giới.
Canadian Wood góp mặt trong hai triển lãm HAWA EXPO và VIFA EXPO 2026Năm 2026, Canadian Wood Việt Nam tiếp tục tham gia HAWA EXPO và VIFA EXPO 2026 - hai triển lãm quốc tế hàng đầu của ngành nội thất Việt.
Giường phong cách cung đình, giá 580 triệu đồng trưng bày ở Hà NộiDịp cận Tết, chiếc giường phong cách hoài cổ được nghệ nhân làm trong 2 năm, khảm trai hàng nghìn mảnh ốc đã được trưng bày tại Hội chợ Mùa Xuân 2026.