Hơn 30 năm vào tù ra tội của bị cáo luôn miệng xin... được tử hìnhBị cáo Lê Văn Tư từng phạm hàng loạt tội như trộm cắp, ma túy, cướp giật... và "đỉnh điểm" là phạm tội giết người. Ngày ra tòa, Tư một mực xin được tử hình.
Bị cáo không nhận mình là hung thủ nhưng xin được tử hình sớmDù cha và anh ruột khẳng định tên bị cáo là Lê Thị Liên nhưng bị cáo cho là họ bị điên. Bị cáo nhận mình là người Hàn Quốc, không biết ai tên Liên. Tuy nhiên, bị cáo lại xin được tử hình sớm cho… đẹp!
Xin được tử hình vì đánh chết bà nộiĐang trong cơn ngáo đá, Huy bị bà la mắng và đuổi khỏi nhà. Tức giận, Huy dùng gậy đánh chết bà nội và khiến hai người em họ bị thương tật nặng. Nhận thấy tội lỗi, Huy đã xin mức án tử hình đối với mình.
Bị cáo tạt xăng thiêu người liên tục xin được tử hìnhTại tòa, bị cáo khai lúc nhớ, lúc không về nhân thân, có dấu hiệu bất thường. Đáng chú ý, bị cáo liên tục nói "cho tui tử hình đi".
Xin được tử hình vì nghèo quá, không thể bồi thường thiệt hạiKhi được chủ tọa hỏi có ý kiến gì không về khoản tiền đại diện gia đình nạn nhân đề nghị bồi thường, bị cáo Tùng nói gia đình nghèo quá không có tiền và xin HĐXX tuyên mình mức án tử hình để đền bù.
Tham ô gần 11 tỷ đồng, nữ thủ quỹ xin được "tử hình ngay lập tức"Bị cáo buộc tham ô số tiền gần 11 tỷ đồng, Trịnh Hữu Tú Trân xin tòa cho mình được nhận mức án tử hình.
“Sát thủ” giết 2 người xin được tử hình sớm để thoát khỏi ám ảnhKhi được HĐXX cho nói lời sau cùng, gã sát thủ đã xin lỗi gia đình các nạn nhân và mong được tử hình sớm để thoát khỏi những ám ảnh, tội lỗi đã gây ra.
Án chung thân cho sinh viên giết người yêu rồi tự tửTAND tỉnh Quảng Bình vừa tuyên phạt bị cáo Đinh Minh Hoan mức án chung thân, nhưng trước đó khi nói lời cuối cùng bị cáo nhất định xin “được” tử hình.
“Không tử hình thì bị cáo nhận hết!”Chỉ vì tranh cãi nhỏ, Bảo giết đồng nghiệp rồi đốt xác phi tang. Khi trốn ra Hà Nội, bị cáo muốn chết nên đi đầu thú và xin được tử hình. Nhưng khi ra tòa Bảo chối quanh vì sợ chết. Đến khi nghe chỉ bị xử 20 năm tù thì bị cáo nhận tội ngay vì: “Không tử hình thì bị cáo nhận hết!”.
Biển người theo chân Quan Thánh Đế Quân xuất du ở Chợ LớnSáng 1/3, tại Hội quán Nghĩa An (TPHCM) diễn ra Lễ Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân tuần du, thu hút hàng nghìn người dõi theo đoàn diễu hành, mở màn chuỗi hoạt động Tết Nguyên tiêu 2026.
Sới vật hội làng: rất hấp dẫn, lắm lo ngại!Hai sự việc gần đây, trận đấu giữa hai đô vật khác giới tính gây tranh luận và trận đấu vật dẫn đến mất mát sinh mạng, tuy khác nhau về tính chất, nhưng đều khiến nhiều người trăn trở.
Từ hôm nay: Bất động sản chính thức có “căn cước công dân”Nghị định 357 của Chính phủ quy định từ ngày 1/3, sẽ cấp mã định danh điện tử cho từng bất động sản cũng như người hành nghề môi giới bất động sản.