Gần 6.000 hồ sơ xin thôi quốc tịch trong năm 2016Năm 2016, Bộ Tư pháp đã tham mưu, trình Chủ tịch nước giải quyết 6.009 hồ sơ quốc tịch, trong đó có 5.972 hồ sơ xin thôi quốc tịch, 25 hồ sơ xin nhập quốc tịch và 12 hồ sơ xin trở lại quốc tịch (tăng 1.035 hồ sơ so với năm 2015).
4 tháng giải quyết gần 1.400 trường hợp xin thôi quốc tịch Việt NamTrong quý III/2019 và tháng 10/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ để trình Chủ tịch nước giải quyết 1.390 trường hợp xin thôi quốc tịch Việt Nam, 645 trường hợp xin nhập quốc tịch Việt Nam và 2 trường hợp xin trở lại quốc tịch Việt Nam.
4.418 hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam trong năm 2018“Năm 2018, Bộ Tư pháp đã tham mưu, trình Chủ tịch nước giải quyết 4.472 hồ sơ về quốc tịch, gồm 4.418 hồ sơ xin thôi, 45 hồ sơ xin nhập, 9 hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam; trả lời tra cứu quốc tịch Việt Nam của 1.673 trường hợp theo đề nghị của các cơ quan”.
Hơn 6.000 Việt kiều đăng ký giữ quốc tịch Việt NamTrong số 4,5 triệu người Việt định cư tại nước ngoài hiện nay, có hơn 6000 người đã đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, trên 2000 trường hợp xin thôi quốc tịch… Đây là thông tin được đưa ra trong cuộc họp báo quý I của Bộ Tư pháp, tổ chức sáng 8/4.
Một sở có 118 người xin nghỉ việc: Có cán bộ được hỗ trợ gần 2 tỷ đồngNhiều nhân sự công tác ở sở có 118 cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi tại Phú Yên đã được tỉnh này cho nghỉ theo nguyện vọng. Mức hỗ trợ cao nhất với nhóm cán bộ trên là gần 2 tỷ đồng.
8.600 cán bộ không chuyên trách ở Hà Nội được hỗ trợ học nghềBỏ huyện, nhập xã, Hà Nội có 11.000 cán bộ phải thôi việc. Sở Nội vụ Hà Nội đã lên kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề, kết nối việc làm với nhóm hơn 8.600 cán bộ không chuyên trách ở cấp xã dôi dư.
23.000 cán bộ đã nhận chế độ, 90.000 người được giải quyết sau sáp nhậpTheo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, đến nay đã giải quyết chế độ chính sách cho 23.000 cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động từ sắp xếp bộ máy, còn khoảng 90.000 người sẽ giải quyết trong năm nay.
Đề xuất "nới lỏng" chính sách cho nhập, trở lại quốc tịch Việt NamBộ Tư pháp vừa chính thức đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam, trong đó "nới lỏng" quy định về nhập quốc tịch, trở lại quốc tịch Việt Nam.
Người nhập quốc tịch Việt Nam có phải bỏ quốc tịch nước ngoài?Một số đại biểu Quốc hội cho rằng nếu người nước ngoài xin nhập quốc tịch Việt Nam thì không nên bắt buộc họ phải dùng tên tiếng Việt mà nên để họ tự quyết định.
Đơn giản hóa thủ tục người Việt ở nước ngoài trở lại quốc tịch Việt NamViệc sửa Luật Quốc tịch được Bộ Tư pháp kỳ vọng là bước đi quan trọng để "cởi trói" về mặt pháp lý, mở ra cơ hội thu hút nguồn lực quý báu từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Indonesia gây sức ép lên FIFA và AFC để hưởng lợiĐội tuyển Indonesia đang cố gắng gây sức ép lên FIFA và AFC, để hy vọng đăng cai vòng loại thứ 4 World Cup 2026,
Sáp nhập tỉnh, bố trí cán bộ dôi dư tại Mặt trận tổ quốc như thế nào?Địa phương xem xét bố trí chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách MTTQ của các tỉnh và trưởng các tổ chức chính trị - xã hội hiện nay cho vị trí phó chủ tịch ban thường trực UBMTTQ của tỉnh, thành mới.