Leo núi cao 6.200m, robot Unitree G1 khiến giới công nghệ bất ngờThành công này không chỉ đánh dấu bước tiến của ngành robot tự hành mà còn mở ra tham vọng đưa robot đặt chân lên Everest trong tương lai gần.
Lái xe đường đèo: Hiểu đúng câu "lên đèo số nào, xuống đèo số đó"Những cung đèo đẹp như tranh, mặt đường tốt và độ dốc lớn rất dễ khiến tài xế chủ quan.
Vượt rừng sâu đến với công trình xây dựng điểm trường Dân trí nơi vùng biênHành trình khoảng 30km xuyên rừng, vượt dốc đưa đoàn công tác báo Dân trí đến bản Cha Nga (xã Mỹ Lý, Nghệ An), nơi công trình phòng học mới đang từng ngày thành hình giữa núi rừng biên giới.
TMT Motors hé lộ 5 xe máy điện sắp ra mắtNhánh kinh doanh xe máy điện của TMT Motors có tên gọi là TMT E-Motor, cạnh tranh trực tiếp với Yadea, TAILG,...
Dat Bike ERA: Khi công nghệ hiện thực hóa tương lai xe điệnHạ tầng sạc, công nghệ pin hay giá bán là những yếu tố thường được nhắc đến khi nói về tương lai xe điện. Tuy nhiên, về dài hạn, sự phát triển của ngành không chỉ phụ thuộc vào các điều kiện bên ngoài mà còn nằm ở chất lượng của chính sản phẩm.
Xe máy điện hiệu năng cao, khi sức mạnh trở thành tiêu chuẩn mớiTừng gắn với hình ảnh phương tiện di chuyển nhẹ nhàng, xe máy điện tại Việt Nam đang dần thay đổi cách nhìn trong mắt người tiêu dùng với những mẫu xe điện hiệu năng cao.
Tiếp cận tháp cổ bí ẩn ở độ cao 800m từ hơn 2 giờ xuống còn 15 phút?Liên quan dự án mở đường tiếp cận gần ngôi tháp cổ bí ẩn trên đỉnh núi cao 800m, ngành chức năng dự kiến nếu tuyến đường hoàn thành sẽ rút ngắn 2,5-3 giờ leo bộ xuống còn 10-15 phút đi ô tô.
Sự thật về cây cầu dựng đứng như lên trời khiến tài xế ám ảnh ở Nhật BảnCây cầu Eshima Ohashi ở Nhật Bản sở hữu độ dốc ấn tượng đến mức nhiều tài xế thừa nhận ám ảnh khi nhìn thấy.
CSGT trực tiếp đi xe giường nằm để kiểm tra độ an toànCSGT sẽ trực tiếp sử dụng ô tô khách giường nằm 2 tầng chạy thực tế trên các tuyến quốc lộ 4D, 4E, 6, 12 để kiểm tra, đánh giá độ an toàn của phương tiện này.
Tuyến tàu dốc nhất thế giới ở Thụy Sĩ dẫn vào ngôi làng trên núi không ô tôThụy Sĩ sở hữu một công trình giao thông độc đáo là tuyến đường sắt leo núi Stoosbahn dốc nhất thế giới. Công trình không chỉ phục vụ đời sống người dân mà còn trở thành điểm hút khách du lịch.