01:53Kết quả xử lý gian lận điểm thi ở Hòa BìnhCục trưởng Mai Văn Trinh trao đổi với phóng viên về kết quả xử lý gian lận điểm thi ở Hòa Bình
Trung Quốc mạnh tay xử lý gian lận trong kỳ thi ĐHNgười gian lận trong tuyển sinh ĐH bằng cách cung cấp thông tin nhận dạng giả hoặc đánh cắp danh tính của người khác sẽ bị loại và không được thi ĐH trong tối đa 3 năm - theo dự thảo sửa đổi Luật GD.
Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý gian lận trong kinh doanh xăng dầuPhó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng thiết bị điện tử gian lận khi bán xăng dầu để "móc túi" người tiêu dùng.
Phó Thủ tướng “lệnh” Bộ Công an vào cuộc xử lý gian lận xăng dầuTheo yêu cầu của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Công an sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương có kế hoạch điều tra, phát hiện, xử lý các hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu; báo cáo Thủ tướng kết quả trong tháng 9/2015.
Có khuất tất trong xác minh vụ kho nhôm 4,3 tỷ USD của Trung Quốc?Kết luận sơ bộ của hải quan nói vụ nhôm 4,3 tỷ USD của Trung Quốc nghi giả xuất xứ Việt Nam để xuất sang Mỹ chưa đủ căn cứ xử lý gian lận xuất xứ đã và đang gây hoài nghi và có dư luận trái chiều.
Kinh hoàng gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Có môn thi được nâng 9,25 điểm!Ngày 12/3, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT đã trả lời báo chí xung quanh kết luận điều tra, xử lý gian lận tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở tỉnh Hòa Bình. Trong đó, có môn thi được nâng 9,25 điểm. Có thí sinh được nâng tổng số 3 môn 26,45 điểm.
Phó Thủ tướng: Lập chuyên án điều tra tiêu cực trong cấp Giấy phép lái xePhó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa giao Bộ Công an chỉ đạo lập chuyên án điều tra và xử lý gian lận, tiêu cực trong đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe (GPLX). Bộ GTVT không cấp GPLX cho tài xế gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trong vòng 5 năm…
Trung Quốc dùng AI ngăn chặn gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại họcKỳ thi tuyển sinh Đại học toàn quốc là kỳ thi khắc nghiệt nhất tại Trung Quốc. Tại kỳ thi năm nay, nhiều tỉnh thành Trung Quốc đã ứng dụng AI để ngăn chặn hành vi gian lận.
Cảnh báo sử dụng AI, cài thiết bị gian lận thi cử trong đế giày rất tinh vi"Ở một số quốc gia có tình trạng sử dụng AI để gian lận thi cử. Các thiết bị gian lận được kết nối với tai nghe camera…, thậm chí cài kỹ trong đế giày rất tinh vi, khó phát hiện".
Cố ý làm lộ, lọt đề thi tốt nghiệp THPT: Mức án có thể lên tới 10 năm tù!Theo quy định, hành vi cố tình làm lộ, lọt đề thi tốt nghiệp THPT có thể bị xử phạt 20-40 triệu đồng hoặc xử lý hình sự với khung hình phạt 5-10 năm tù.
FWD góp phần nâng cao chất lượng thị trường bảo hiểm Việt NamTừ ngày 2/7/2024, nhằm nâng cao chất lượng tư vấn bảo hiểm và trải nghiệm khách hàng, gia tăng bảo mật, xác thực thông tin và bảo vệ quyền lợi khách hàng, Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam đã triển khai các tính năng mới dựa trên AI.
Nguy cơ rủi ro cao nhất nằm trong hai ngày thi tốt nghiệp THPT"Chuẩn bị lực lượng lớn như thế nhưng coi thi trong 2 ngày, đây là quãng thời gian tính rủi ro cao nhất, vì vậy đặc biệt chú ý ở khâu này".