Bắt đối tượng xúc phạm danh dự, uy tín lãnh đạo và cơ quan chức năngMột đối tượng ở thành phố Huế thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh, phát trực tiếp nội dung xúc phạm danh dự, uy tín lãnh đạo và cơ quan chức năng.
Bị phạt 7,5 triệu đồng do đăng thông tin xúc phạm cá nhân lên mạng xã hộiÔng B. sử dụng tài khoản Facebook đăng tải nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Hành vi của ông bị công an phát hiện, xử phạt.
Khởi tố đối tượng dùng Facebook bôi nhọ, xúc phạm danh dự lãnh đạoCông an khởi tố đối tượng đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung đả kích, xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền tại địa phương.
Phạt 5-10 triệu đồng với hành vi xúc phạm danh dự, thân thể nhà giáoNghị định số 88/2022/NĐ-CP của Chính phủ có quy định xử phạt đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bị phạt 5 triệu đồng vì xúc phạm danh dự công an trên mạng xã hộiMột người đàn ông ở thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) vừa bị công an xử phạt 5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng công an nhân dân trên mạng xã hội.
Bị sếp xúc phạm danh dự, người lao động có được tự ý nghỉ việc?Theo luật sư, điểm c Khoản 2 Điều 35 Bộ luật Lao động 2019 có quy định, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước.
Xử phạt một phụ nữ livestream xúc phạm người thi hành công vụTrong quá trình phát trực tiếp, chị Q. nhiều lần sử dụng lời lẽ thiếu chuẩn mực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của lực lượng đang thi hành công vụ và các cá nhân liên quan.
Bị phạt 7,5 triệu đồng vì xúc phạm một phụ nữ trên FacebookĐăng tải thông tin có dấu hiệu sai sự thật, xúc phạm danh dự một người phụ nữ trên Facebook, ông H.T.T. vừa bị công an xử phạt 7,5 triệu đồng.
ĐBQH Hà Minh Huệ: Ông cục phó xúc phạm danh dự người làm báoÔng Hà Minh Huệ - Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - bày tỏ quan điểm về phát ngôn “phóng viên thiểu năng” từ một cục phó của Bộ Công an.
Bình luận xúc phạm CSGT trên mạng, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồngTại trụ sở công an, anh P. đã thừa nhận toàn bộ nội dung bình luận do bản thân đăng tải, đồng thời nhận thức rõ hành vi đã xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng CSGT.
Vụ chê chủ tịch tỉnh trên Facebook: Bình luận về gương mặt là xúc phạm danh dự?Bà T. và ông P. đều có bình luận về gương mặt của Chủ tịch tỉnh An Giang. Tuy nhiên, nội dung bình luận chưa đủ dấu hiệu để kết luận là hành vi xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của Chủ tịch tỉnh. Bình luận chỉ là thể hiện quan điểm yêu, ghét của cá nhân bà T. và ông P. về người lãnh đạo của địa phương mình - luật sư Trương Quốc Hòe phân tích.
Xử phạt hai người giễu cợt, xúc phạm lực lượng công an trên FacebookHai người đàn ông tại tỉnh Quảng Trị đã bị xử phạt vì đăng tải, bình luận các nội dung mang tính giễu cợt, xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng công an.