Người đàn ông Việt chi 2 tỷ đồng chinh phục 2 đỉnh núi "nóc nhà thế giới"Chỉ trong chưa đầy 48 giờ, anh Nguyễn Mạnh Duy đã đặt chân đến đỉnh Everest - "nóc nhà thế giới" - và Lhotse (cao thứ 4 thế giới), một thành tích hiếm có với người leo núi nghiệp dư.
Bàn chân người chết giải đáp bí ẩn chôn giấu trên núi hơn 100 năm trướcMột phần hài cốt và giày tất của nhà leo núi bị mất tích khi chinh phục đỉnh Everest cách đây khoảng 100 năm vừa được phát hiện. Nhờ đó, những hoài nghi về vụ mất tích bí ẩn đang dần được giải đáp.
Những người chuyên nhặt xác, đưa thi thể người trên đỉnh Everest xuống núiẢnh hưởng từ biến đổi khí hậu khiến lớp băng tuyết mỏng dần lộ ra thi thể của hàng trăm du khách đã tử nạn. Họ là những người từng trên đường chinh phục nóc nhà thế giới nhưng phải nằm lại vĩnh viễn.
Khối Giáo dục FPT lan tỏa văn hóa doanh nghiệp qua kỷ lục Việt Nam về leo núi352 người ở Khối Giáo dục FPT đã chinh phục 25 đỉnh núi trong và ngoài nước, trong đó có trại nền "nóc nhà" thế giới Everest Base Camp hay đỉnh núi cao nhất châu Phi Kilimanjaro, được công nhận xác lập kỷ lục Việt Nam vào ngày 18/1.
Everest có mãi mãi là ngọn núi cao nhất thế giới?Chiều cao tuyệt đối của dãy Himalaya là kết quả của sự kết hợp độc đáo duy nhất các yếu tố địa chất, nhưng liệu đỉnh Everest có giữ được kỷ lục mãi không?
Vì sao trên "nóc nhà thế giới" vẫn còn hàng trăm thi thể nằm lại vĩnh viễn?Cảnh tượng những thi thể nằm lại trên con đường chinh phục đỉnh Everest không còn là hình ảnh hiếm gặp. Có những thi thể đã nằm ở đó hàng chục năm, chưa được đưa về quê nhà và có thể nằm lại mãi mãi.
Người Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công "đỉnh núi chết chóc" ở NepalVới địa hình hiểm trở, đỉnh Manaslu độ cao 8.163m ở Nepal được mệnh danh là "ngọn núi chết chóc" nhưng đã có một nhà leo núi là người Việt Nam đầu tiên vừa chinh phục thành công.
Đỉnh Everest và lịch sử chết chóc của nóc nhà thế giớiNằm trong khối núi Mahalangur Himal thuộc dãy núi Himalaya, biên giới giữa Tây Tạng và Nepal, đỉnh Everest có chiều cao 8.849m trên mực nước biển. Đây là đỉnh núi cao nhất trên thế giới.
Nữ sinh lớp 7 ở Hải Phòng nghi bị bắt nạt, uống thuốc sâu tử vongMột nữ sinh lớp 7 ở Hải Phòng tử vong sau khi uống thuốc sâu. Gia đình cho rằng cháu bị bạn học bắt nạt trong thời gian dài, trong khi nhà trường và chính quyền địa phương đang điều tra làm rõ.
Năm 2019: 11 người chết trên đỉnh Everest và đây là lý do tại sao?Ít nhất đã có 11 người chết trên đỉnh Everest trong năm nay khiến năm 2019 trở thành mùa leo núi “chết chóc” nhất của Everest, kể từ năm 2015.
Đường lên đỉnh Everest ngày càng nguy hiểm do biến đổi khí hậu"Mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn khi khí hậu ấm lên, việc leo núi là vô cùng nguy hiểm ở thời gian này", một chuyên gia về khí tượng học nhận định khi nói về chinh phục đỉnh Everest.
Khu vực tử thần trên “nóc nhà thế giới”Theo các số liệu ước tính, cứ 10 người chinh phục đỉnh Everest, lại có 1 người bỏ mạng ở khu vực tử thần trên “nóc nhà thế giới” này.