Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2025 hướng tới khai phóng tiềm năng doanh nghiệpDiễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 gồm 3 vòng đối thoại, có chủ đề là “Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt”.
Chủ tịch Gia Lai: "Không còn cơ chế xin - cho tồn tại từ lâu"Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, chính quyền sẽ có chính sách thu hút doanh nghiệp, không còn cơ chế xin - cho tồn tại từ lâu. Ông cũng động viên các doanh nghiệp "nghĩ lớn, làm lớn".
Ông Đặng Hồng Anh hé lộ chương trình đào tạo 10.000 CEO đủ tâm, tầm và tàiÔng Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, nói về chương trình đào tạo 10.000 giám đốc điều hành (CEO) có đủ tâm, tầm, tài.
Thủ tướng nhắn nhủ doanh nhân: Các bạn giàu có là đất nước giàu cóThủ tướng tặng cộng đồng doanh nhân các chữ: Tự hào - Yêu nước - Trí tuệ - Nhân văn - Đạo đức - Hội nhập - Phát triển - Đột phá.
Công thức thịnh vượng: Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp hành độngHiện, khu vực kinh tế tư nhân có khoảng hơn 940.000 doanh nghiệp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, đóng góp khoảng 50% GDP.
Tăng trưởng GDP 2017 đạt 6,81% nhờ kinh tế tư nhânĐó là nhận định của ông Trần Anh Vương, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tại buổi Công bố kết quả Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) lần 2 và ra mắt Sách trắng được tổ chức vào chiều qua (28/12).
Doanh nghiệp tư nhân vẫn cần ở Chính phủ 2 chữ: Hành động!“Doanh nghiệp (DN) tư nhân vẫn cần ở Chính phủ 2 chữ “hành động” là trên hết. Bởi khi Chính phủ là Chính phủ hành động thì những vấn đề khác như kiến tạo, liêm chính,... đều sẽ được thực hiện theo”.
Cộng đồng startup Việt: Thiếu hành lang pháp lý để "gọi vốn"Đầu tư cho khởi nghiệp là rủi ro, nhiệm vụ của hành lang pháp lý là giảm thiểu rủi ro nhưng hiện vẫn thiếu hành lang pháp lý về huy động vốn cho công ty khởi nghiệp sáng tạo.
Đề xuất không tăng lương: Không cò kè 3% hay 5% mà...Về phương diện học thuật, chính sách tiền lương cần phải có một lộ trình ổn định, được dự báo trước, tránh gây sốc cho doanh nghiệp.
Doanh nghiệp nông nghiệp muốn có 100 ha đất phải ký với 1.000 hộ dân"Với các doanh nghiệp như chúng tôi, muốn có 100 ha đất để sản xuất nông nghiệp thì phải ký với 1.000 hộ dân. Điều này gây nhiều trở ngại cho quá trình sản xuất kinh doanh, nếu làm trên 6.000 ha thì phải ký với bao nhiêu hộ mới đủ?", sếp một doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp cho biết.
Doanh nghiệp "mất ăn, mất ngủ" vì Hải Phòng "siết" phí cảng biểnTừ hơn 1 tháng qua, với Nghị quyết về việc thu phí cửa khẩu cảng biển và yêu cầu doanh nghiệp (DN) phải nộp giấy tờ thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ cảng biển khi trong hồ sơ thông quan, chính quyền TP Hải Phòng đang khiến doanh nghiệp hoạt động tại đây “mất ăn, mất ngủ”.
Hàng loạt hiệp hội kiến nghị Thủ tướng vụ Hải Phòng tận thu phí cảng biểnQuy định về thu phí sử dụng hạ tầng với doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Hải Phòng đã vấp phải sự phản đối từ hàng loạt hiệp hội, doanh nghiệp trong và ngoài nước.