Phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầuNgày 30/7, Sở Y tế tỉnh Gia Lai, tỉnh Gia Lai mới ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu tại huyện Ia Grai và TP.Pleiku.
Đắk Lắk: Ghi nhận liên tiếp ca nhiễm bạch hầu thứ 32, 33Hai địa phương của tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính với vi khuẩn bạch hầu là huyện M'Đrắk và Krông Bông.
Đắk Lắk: Xuất hiện ca dương tính với bạch hầu thứ 18Tính đến ngày 20/7 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có 18 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu tại 5 địa phương.
Bé gái 9 tuổi tử vong vì bạch hầu, bệnh nguy hiểm như thế nào?Bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên. Bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, tuy nhiên cũng có thể gặp ở người lớn nếu không có miễn dịch.
Bé trai 3 tuổi mắc bạch hầu đầu tiên tại TP Buôn Ma ThuộtBé trai 3 tuổi là người dân tộc Ê đê tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) được xác định dương tính với vi khuẩn bạch hầu, nâng tổng số ca bệnh trên địa bàn tỉnh lên 41 ca.
Đắk Lắk: Thêm 3 trường hợp dương tính với bạch hầuChiều 14/7, thông tin từ ngành y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết toàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu và có thêm 2 trường hợp nghi nhiễm với căn bệnh này.
Bệnh bạch hầu lây qua đường hô hấpBệnh bạch hầu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây ra. Bất cứ đối tượng nào tiếp xúc với mầm bệnh đều có thể bị bệnh bạch hầu. Thông thường, trẻ từ 1 đến 10 tuổi bị nhiều nhất là do kháng thể từ người mẹ truyền sang không còn.
Những lợi ích khi tiêm vaccine 6 trong 1 cha mẹ cần nắmTrẻ nhỏ với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, sức đề kháng còn yếu ớt nên rất dễ bị các mầm bệnh nguy hiểm tấn công. Tiêm vaccine, đặc biệt là vaccine 6 trong 1 là một trong những cách hiệu quả giúp trẻ phòng bệnh.
Bé gái 11 tuổi tử vong ở Cao Bằng mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểmNgày 23/11, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có kết quả xác định mẫu bệnh phẩm một trường hợp tại xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm dương tính với bạch hầu. Đây là bé gái, tử vong vào ngày 21/11.
Cô gái bị nhiễm trùng 7 năm sau trò đùa tưởng như vô hại của bạn trai cũBị xì hơi vào mặt khi đang ngủ, cô gái trẻ phải chịu đựng bệnh viêm xoang trong 7 năm vì nhiễm vi khuẩn E. coli từ đường ruột.
Người đàn ông mắc tụ cầu vàng đã không qua khỏiNhững tưởng cơ hội sống sẽ mở ra với anh Nguyễn Hữu Toại, khi được bạn đọc Dân trí và bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tận tình cứu chữa, nào ngờ bệnh tình quá nặng, anh đã không chiến thắng được số phận.
VNVC tiêm vaccine phế cầu 15 đầu tiên tại Việt NamSáng ngày 8/5, Hệ thống tiêm chủng VNVC tiếp tục ra mắt vaccine mới phòng 15 chủng vi khuẩn phế cầu, thêm cơ hội bảo vệ cho người dân.