Ngân sách eo hẹp vẫn trả nợ thay DNNN tỷ USDBộ Tài chính đã ứng ra hơn 1 tỷ USD để ứng trả nợ thay các DN vì thua lỗ, khó khăn. Nợ công đã tăng chóng mặt nhưng các DNNN vẫn xếp hàng xin Chính phủ bảo lãnh các khoản vay thương mại tới hàng tỷ USD.
Vỡ mộng nhà ở xã hội vì gói 30.000 tỷ đồng "đứt gánh giữa đường”Sau khi gói 30.000 tỷ đồng dừng triển khai, nhiều doanh nghiệp chuyên xây dựng nhà ở xã hội cũng than thở rơi vào tình trạng thiếu vốn trầm trọng khi không được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Trong khi đó, các khoản vay thương mại có điều kiện khắt khe hơn, lại có mức lãi suất cao.
"Không được dùng tiền đi vay nước ngoài để mua ô tô công"Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, nợ công không được sử dụng cho chi thường xuyên, Bộ Tài chính yêu cầu: Không sử dụng vốn vay nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình/dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại để mua sắm xe ô tô.
Gói 30.000 tỷ: Nghiêm cấm lách luật, trục lợi trước thời điểm kết thúcTheo yêu cầu từ NHNN, phần dư nợ được giải ngân từ ngày NHNN kết thúc giải ngân tái cấp vốn trở về trước được hưởng lãi suất vay ưu đãi của chương trình trong suốt thời gian vay vốn, phần dư nợ giải ngân sau thời điểm này hưởng lãi suất vay thương mại theo thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng.
Ngành than cần trên 35.000 tỷ đồng mỗi năm(Dân trí) – Theo quy hoạch, để thực hiện mục tiêu phát triển ngành than từ nay đến năm 2020 cần trên 35.000 tỷ đồng/năm. Nguồn vốn được thu xếp từ nguồn tự có, vay thương mại, vay ưu đãi, huy động qua thị trường chứng khoán và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Gói 30.000 tỷ đồng: Đề nghị tiếp tục giải ngân các trường hợp đã ký hợp đồng“Nếu vay theo phương thức thương mại thì người thu nhập thấp không có tài sản đảm bảo, cũng không thể chứng minh thu nhập. Giả định được vay thương mại thì với lãi suất khoảng 10%/năm là gánh nặng khó kham nổi. Nếu vay ngoài xã hội, thậm chí vay tín dụng đen thì hệ quả khó lường”, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA nói.
Tự đề xuất dự án BT nghìn tỷ và trúng thầu, doanh nghiệp được tỉnh bảo lãnh vay vốn!UBND tỉnh Bắc Giang đã ra hàng loạt các quyết định yêu cầu: Nhà đầu tư thực hiện dự án BT nghìn tỷ tự dùng vốn tự chủ và vốn vay thương mại huy động. Nhà nước không góp vốn, không hỗ trợ vốn để thực hiện dự án này. Thế nhưng, cũng chính lãnh đạo tỉnh Bắc Giang lại đồng ý bảo lãnh cho doanh nghiệp này vay hàng chục tỷ từ Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh để làm dự án.
Loại trừ dư nợ loạt dự án lớn khỏi room tín dụng của ngân hàngCác khoản vay phục vụ dự án APEC, đường sắt tốc độ cao sẽ được tháo gỡ rào cản về room tín dụng. Động thái mới của cơ quan điều hành giúp các doanh nghiệp lớn khơi thông nguồn vốn.
Thu nhập hiện tại khiến nhiều lao động không muốn kết hôn, sinh conPhần lớn người lao động cho rằng tiền lương là căn cứ để họ quyết định đến việc lập gia đình, sinh con và đảm bảo các nhu cầu cơ bản cho gia đình mới.
Cựu giám đốc ngân hàng dùng chiêu đáo hạn để lừa hơn 17 tỷ đồngCựu giám đốc ngân hàng bị cáo buộc dựng chuyện cần tiền đáo hạn ngân hàng, hứa trả lãi suất cao để lừa vay hơn 17 tỷ đồng của nhiều khách hàng, sau đó sử dụng vào vàng ảo, cá cược và chi tiêu cá nhân.
Khởi tố cựu cán bộ ngân hàng chiếm đoạt nhiều sổ đỏ của khách hàngVũ Công Giang chuyển nhượng quyền sử dụng đất của khách hàng sang tên người khác do mình mượn tên đứng hộ, sau đó làm thủ tục cầm cố, vay tiền hoặc chuyển nhượng cho người khác để chiếm đoạt tài sản.
Chủ tịch TPBank: Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi phục vụ cho con ngườiTừ người tiên phong ngân hàng số đến hành trình xây dựng mô hình AI-Native, TPBank đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn về một hệ sinh thái tài chính thông minh, nơi công nghệ phục vụ con người tốt hơn.