ReviveHer - sản phẩm hỗ trợ giảm triệu chứng mãn kinh từ mạn kinh tử, hoa bia, vừng đenThực phẩm bảo vệ sức khỏe ReviveHer là giải pháp ưu việt hỗ trợ giảm các triệu chứng do suy giảm nội tiết tố nữ, giúp chị em duy trì sức khỏe và sắc đẹp tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh.
00:57Hoang mang tin đồn hạt mè (vừng) đen nghi nhuộm than lõi pinThời gian gần đây, người tiêu dùng hoang mang trước tin đồn hạt mè (vừng) đen bán tại Trung tâm TP Tuy Hòa (Phú Yên) được nhuộm chất màu đen nghi là than từ lõi pin đã qua sử dụng. Hiện các ngành chức năng tỉnh Phú Yên đang vào cuộc làm rõ thông tin này.
Da mặt như “bánh đa vừng đen” vì bôi kem trộn làm trắngNghe theo lời quảng cáo, người phụ nữ quê Hải Dương bôi một loại kem trộn với hy vọng có làn da trắng, mịn. Tuy nhiên, sau đó da chị bị mẩn ngứa, đỏ, sưng ngứa, mặt chỗ trắng chỗ sạm đen.
Đổ màu lên bánh đa, cô gái nâng doanh thu lên gấp rưỡiBánh đa được làm từ gấc, khoai tím có màu sắc đẹp, bắt mắt. Giá loại bánh đa này cao gấp 1,5 lần so với bánh đa vừng đen truyền thống.
01:08Cô gái "mặc áo màu" cho bánh đa, nâng doanh thu lên gấp rưỡiBánh đa được làm từ gấc, khoai tím có màu sắc đẹp, bắt mắt. Giá loại bánh đa này cao hơn gấp 1,5 lần so với bánh đa vừng đen truyền thống.
Mỗi hộp bánh, một tình yêuBánh trung thu nhân thập cẩm truyền thống, nhân trứng mặn đậu xanh hay nhân hạt sen và cốm, vừng đen với dừa đều được yêu thích trong mùa trăng tròn.
Thu lãi gần 1 triệu đồng/ngày, bánh đa Đô Lương rộng đường xuất ngoạiHuyện Đô Lương (Nghệ An) từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm bánh đa truyền thống. Với nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, như: Gạo, vừng đen, và gia vị các loại, người dân ở nơi đây đã tạo nên loại bánh đa có hương vị đặc trưng của xứ Nghệ.
Làng nghề bánh đa ở xứ Nghệ vẫn luôn đỏ lửa giữa trời nắng 40 độ CHuyện Đô Lương (Nghệ An) từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm bánh đa truyền thống. Với nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, như: gạo, vừng đen, và gia vị các loại khác, người dân ở nơi đây đã tạo nên loại bánh đa có hương vị đặc trưng của xứ Nghệ.
Hoang mang thông tin dùng lõi pin nhuộm đen... hạt vừngThời gian gần đây, người tiêu dùng hoang mang trước tin đồn hạt mè (vừng) đen bán tại Trung tâm TP Tuy Hòa (Phú Yên) được nhuộm chất màu đen nghi là than từ lõi pin đã qua sử dụng. Hiện các ngành chức năng tỉnh Phú Yên đang vào cuộc làm rõ thông tin này.
Phú Yên: "Nói không” với thực phẩm bẩnTừ 2 vụ việc liên quan đến sử dụng phẩm màu không rõ nguồn gốc trong chế biến con ruốc và vừng đen khiến người tiêu dùng lo ngại, UBND tỉnh Phú Yên kêu gọi doanh nghiệp, hộ kinh doanh “nói không” với sản xuất kinh doanh, tiêu thụ thực phẩm bẩn.
Ăn uống chữa bệnh răng miệngĐể trị viêm lợi, chân răng sưng phù, lấy vừng đen 90 g, rang hơi vàng, nghiền bột; bột mì 250 g, sao vàng, hòa với bột vừng. Mỗi ngày hai lần, mỗi lần một thìa canh, hãm nước sôi thành dạng hồ, dùng ăn.
Gói cơm nắm muối vừng nguội ngắt và đứa trẻ chán học ở "thủ phủ ma túy""Cháu không thích đi học. Lúc nào cháu cũng nghĩ đến chuyện bỏ học", cậu bé Và Bá C. tâm sự bên hành lang phòng xét xử vụ án ma túy mà bố cậu là bị cáo.