Bộ Tài chính Mỹ ra cảnh báo mới về nguy cơ vỡ nợ chính phủChính phủ Mỹ sẽ hết ngân sách vào ngày 5/6 và đối mặt thảm họa vỡ nợ nếu quốc hội không nâng trần nợ công.
Ông Biden rút ngắn công du châu Á do nguy cơ vỡ nợ chính phủ cận kềTổng thống Mỹ Joe Biden được cho là buộc phải cắt ngắn chuyến công du châu Á do các cuộc đàm phán nâng trần nợ nhằm ngăn chính phủ vỡ nợ tiếp tục bế tắc.
Tránh vỡ nợ, Mỹ chuẩn bị triển khai biện pháp khẩn cấpĐể tránh nguy cơ vỡ nợ, Bộ Tài chính Mỹ sẽ triển khai các biện pháp khẩn cấp kể từ 21/1, một ngày sau khi Tổng thống Trump nhậm chức.
Ông Trump nghi ngờ khoản nợ công 36.200 tỷ USD của MỹTổng thống Mỹ Donald Trump đặt câu hỏi về tính chính xác của khoản nợ công 36.200 tỷ USD mà Bộ Tài chính nước này công bố.
Tỷ phú Elon Musk cảnh báo kịch bản Mỹ vỡ nợNợ quốc gia của Mỹ lần đầu tiên vượt 36 nghìn tỷ USD vào ngày 15/11. Việc trả lãi khoản nợ khổng lồ này đã là một gánh nặng.
Ông Trump tính chia 20% số tiền DOGE tiết kiệm được cho người dân MỹTổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang xem xét phương án chia cho người dân Mỹ 20% số tiền mà Ban Hiệu suất chính phủ (DOGE) tiết kiệm được trong nỗ lực tinh gọn bộ máy chính quyền liên bang.
"Nếu dính chiến tranh thương mại, Việt Nam khó đạt tăng trưởng 8%"Chỉ ra nhiều yếu tố tác động đến tăng trưởng, đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng cho rằng nếu Việt Nam không bị dính thương chiến và có thể tiết kiệm chi, mục tiêu tăng trưởng 8% mới có thể đạt được.
Ukraine đối diện nguy cơ vỡ nợUkraine đang gặp phải nguy cơ bị vỡ nợ sau khi chưa thể thỏa thuận về việc tái cấu trúc nợ nước ngoài với các đối tác.
"Cuộc chiến" chống lãng phí, giảm chi tiêu của ông Trump gặp khóNhững nỗ lực cắt giảm chi tiêu của chính phủ và loại bỏ lãng phí của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang bị lu mờ bởi chi phí cho các chương trình an sinh xã hội và lãi suất tăng cao.
Bỏ tư duy "không quản được thì cấm" ngay trong năm 2025Để đạt mục tiêu tăng trưởng 8%, Chính phủ nhấn mạnh ngay trong năm 2025 phải đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, vừa quản lý chặt chẽ, vừa kiến tạo phát triển", bỏ tư duy "không quản được thì cấm".
Đề xuất điều chỉnh tăng trưởng, nâng thu nhập bình quân lên 5.000 USDChính phủ đề xuất điều chỉnh tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2025 đạt 8% trở lên. Mức này cao hơn mục tiêu Quốc hội quyết nghị tại kỳ họp cuối năm 2024.
Ukraine có nguy cơ vỡ nợ vào tháng 8Ukraine có thể vỡ nợ vào tháng tới nếu không đàm phán được thỏa thuận tái cơ cấu với các chủ nợ, Economist đưa tin.