Đề xuất điều chỉnh tăng trưởng, nâng thu nhập bình quân lên 5.000 USD
(Dân trí) - Chính phủ đề xuất điều chỉnh tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2025 đạt 8% trở lên. Mức này cao hơn mục tiêu Quốc hội quyết nghị tại kỳ họp cuối năm 2024.
Chiều 10/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận đề án bổ sung về phát triển kinh tế xã hội năm 2025.
Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết Chính phủ đề xuất điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2025 đạt 8% trở lên. Mức này cao hơn mục tiêu Quốc hội quyết nghị tại kỳ họp cuối năm 2024.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5-5%. Như vậy, quy mô GDP năm 2025 khoảng 500 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.000 USD.
![Đề xuất điều chỉnh tăng trưởng, nâng thu nhập bình quân lên 5.000 USD - 1 Đề xuất điều chỉnh tăng trưởng, nâng thu nhập bình quân lên 5.000 USD - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/lumuqW4mdlq-N40WFO775Z9lGQ8=/thumb_w/1020/2025/02/10/20250210151716880420250210-0829-edited-1739179203825.jpeg)
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng (Ảnh: Phạm Thắng).
Theo tính toán của Chính phủ, để đạt mục tiêu chung, tăng trưởng GRDP của các địa phương năm nay tối thiểu ở mức 8-10%, nhất là Hà Nội, TPHCM và các địa phương tiềm năng, cực tăng trưởng cả nước.
Bội chi ngân sách tới cuối 2024 ước khoảng 3,4% GDP. Trường hợp cần thiết, Chính phủ đề nghị cho phép điều chỉnh tỷ lệ này lên mức khoảng 4-4,5% GDP để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài có thể đến ngưỡng hoặc vượt ngưỡng cảnh báo (khoảng 5% GDP).
Chính phủ cũng đưa ra hàng loạt giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8%, trong đó có hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, thúc đẩy đầu tư tư nhân và công nghiệp chế biến, chế tạo...
Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nhận định việc điều chỉnh mục tiêu GDP năm nay sẽ góp phần tạo nền tảng tăng trưởng hai chữ số từ 2026, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng.
Tuy nhiên, theo cơ quan thẩm tra, Chính phủ cần đánh giá các điều kiện để đảm bảo tính khả thi của việc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế vượt 8% năm nay, nhất là các giải pháp bảo đảm an ninh tài chính, an toàn nợ công.
![Đề xuất điều chỉnh tăng trưởng, nâng thu nhập bình quân lên 5.000 USD - 2 Đề xuất điều chỉnh tăng trưởng, nâng thu nhập bình quân lên 5.000 USD - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/nr1eUrcBQk6V80S3F5rl47tqJkg=/thumb_w/1020/2025/02/10/20250210154221875420250210-0683-2-1739179465559.jpg)
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh (Ảnh: Phạm Thắng).
Về chỉ tiêu CPI bình quân 4,5-5%, Ủy ban Kinh tế cho rằng việc điều chỉnh chỉ tiêu này là cần thiết nhằm tạo không gian điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, lạm phát là chỉ tiêu quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp chi phí doanh nghiệp, nên Chính phủ cần có giải pháp kiểm soát lạm phát phù hợp mục tiêu tăng trưởng, ổn định vĩ mô.
Trong bối cảnh Chính phủ đang sắp xếp tinh gọn bộ máy, Ủy ban Kinh tế lưu ý không để việc tinh gọn, sắp xếp tổ chức, bộ máy ảnh hưởng đến người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Góp ý thêm về giải pháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề xuất rà soát điểm nghẽn pháp luật, trong đó có nhiều vấn đề ách tắc nếu không sửa Luật Lâm nghiệp.
Dẫn chứng vấn đề quy hoạch rừng, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết trước đây quy hoạch rừng theo kiểu "vung tay", còn hiện nay lại có tình trạng chồng lấn rừng phòng hộ, rừng sản xuất. Thậm chí có những nơi không còn gì nhưng vẫn để là rừng phòng hộ.
Ông Phương quan ngại việc "cứ đụng vào đâu cũng rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn", vì như vậy sẽ không phát triển được.
![Đề xuất điều chỉnh tăng trưởng, nâng thu nhập bình quân lên 5.000 USD - 3 Đề xuất điều chỉnh tăng trưởng, nâng thu nhập bình quân lên 5.000 USD - 3](https://cdnphoto.dantri.com.vn/iMUuAqrwBVuabZSIHqKmNHn6BL8=/thumb_w/1020/2025/02/10/20250210155035245120250210-0876-edited-1739179540507.jpeg)
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Phạm Thắng).
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội còn nêu những vướng mắc liên quan đất lâm trường, hay chuyện kinh tế dưới tán rừng, tín chỉ carbon rừng…
Cùng với nhiều luật được đề nghị sửa đổi, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh trong năm 2025 cần sửa ngay Luật Lâm nghiệp để tháo gỡ các vướng mắc trên.
Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng nêu quan điểm, Chính phủ giao chỉ tiêu tăng trưởng với các địa phương cần tháo gỡ khó khăn cho các địa phương.
Tán thành việc lựa chọn lĩnh vực để thúc đẩy tăng trưởng, song ông Tùng đề nghị các chính sách ưu đãi nhất cho lĩnh vực này cần được vận hành ngay.