Số trẻ mắc tay chân miệng tại Hà Nội tiếp tục tăngTrong tuần qua, TP Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 ca so với tuần trước, bệnh nhân phân bố rải rác ở 26 quận, huyện.
Nổi nốt phỏng thủy đậu, nhiều người phải nhập viện điều trị cả tuầnTại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, nhiều trẻ em và người lớn đến khám vì bị thủy đậu. Trong khi đó tại Bệnh viện Nội tiết, có ca diễn biến nặng phải nhập viện điều trị.
Bệnh thủy đậu lan khắp cả nước, tăng 46%PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, trong năm 2017 cả nước ghi nhận gần 39 nghìn ca mắc thủy đậu. Căn bệnh này có xu hướng tăng mạnh vào mùa xuân, đỉnh số ca mắc thường rơi vào tháng 3.
Nhìn lại hành trình phát triển của 12 loại vắc xin trong lịch sửĐể hình dung những gì mà các nhà nghiên cứu vắc xin Covid-19 đang phải đối mặt, hãy cùng nhìn lại chặng đường phát triển vắc xin của những bệnh truyền nhiễm khác trong suốt chiều dài lịch sử.
Xử lý thế nào khi bị chó cắn, mèo cào để tránh bệnh dại?Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho biết đến nay chưa ai dám khẳng định súc vật đã tiêm phòng thì không bị bệnh dại. Vì vậy, khi bị cắn, người bệnh phải xử trí vết thương ngay và đến cơ sở y tế tiêm vắc xin.
Vắc xin thủy đậu: Đã nhập khẩu về nhưng còn phải chờ!Dù hiện dịch thủy đậy đang có xu hướng lan rộng và 20.000 liều vắc xin thủy đậu đã về Việt Nam nhưng người dân có nhu cầu tiêm phòng vẫn phải đợi vắc xin này.
Cần tiêm vắc xin ngừa thuỷ đậu cho trẻ đầu năm học mớiTrường học được xem là môi trường lý tưởng cho các bệnh truyền nhiễm phát triển thành dịch, đặc biệt là thủy đậu – căn bệnh dễ lây lan qua đường hô hấp. Chỉ cần hắt hơi, ho, thậm chí nói chuyện… siêu vi Varicella Zoster Virus (VZV) gây ra bệnh thủy đậu đã có thể lan trong không khí, trẻ em có sức đề kháng yếu khi tiếp xúc sẽ dễ bị nhiễm bệnh.
“Cháy” vắc-xin chủng ngừa, bệnh thủy đậu tự do tung hoànhNguồn cung vắc-xin ngừa bệnh thủy đậu bỗng nhiên bị đứt hàng, gần một năm qua trên địa bàn thành phố người dân nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Trước tình thế “bất đắc dĩ” ngành y tế khuyến cáo người dân quay về với cách phòng bệnh “nguyên thủy”.
Vắc xin thủy đậu vừa nhập về... đã hết?Khác với công bố nhập gần 80.000 liều vắc-xin thủy đậu của Cục quản lý Dược, số vắc-xin được nhập về trên thực tế chỉ có 20.000 liều được chia đều cho hai miền Nam - Bắc.
Chỉ đạo cung ứng đủ vắcxin cho nhu cầu phòng bệnh thủy đậuChiều 19/2, ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, khẳng định ngành y tế sẽ cung ứng đủ vắc xin cho nhu cầu phòng bệnh thủy đậu dù vắc xin này không nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng.
Cứu sống bé gái nguy kịch vì bị thủy đậuKhoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận trường hợp bé gái nhập viện trong tình trạng biến chứng suy hô hấp, nguy kịch do mắc bệnh thủy đậu.
Đà Nẵng: “Cháy” vắc-xin dịch vụ do nhu cầu tăng caoNhững ngày này, nhiều người dân đưa con đến Trung tâm y tế dự phòng TP Đà Nẵng để tiêm vắc–xin 6 trong 1, 5 trong 1 (của Pháp), thủy đậu, sởi-quai bị-rubella (của Séc) đều phải ra về vì hết vắc xin.