Những con ngựa nổi tiếng trong lịch sử - văn học Trung QuốcLịch sử - văn học Trung Quốc có nhắc nhiều tới ngựa. Theo quan niệm tuấn mã đi với anh hùng, hình ảnh những nhân vật lịch sử, nhân vật văn học nổi tiếng của Trung Quốc khi xưa đều gắn liền với những con ngựa đã đi vào sử sách.
Ấn tượng lạ của văn học Trung QuốcQuách Tiểu Lộ sinh năm 1973 tại một làng chài nhỏ thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). 18 tuổi, cô trở thành sinh viên ngành văn học của Học viện điện ảnh Bắc Kinh, đeo đuổi suốt bảy năm để lấy bằng thạc sĩ.
Tưởng Phương Chu - “Thần đồng” của văn học Trung QuốcSinh tháng 10/1989, năm nay chưa tròn 16 tuổi nhưng Tưởng Phương Chu đã có 8 tác phẩm và cuối tháng bảy vừa qua, tiểu thuyết đầu tay mang tên “Người cưỡi cầu vồng” đã được xuất bản.
Tỷ phú Mã Vân: “Nếu không có Kim Dung, sẽ không có Mã Vân và Alibaba”Tỷ phú Mã Vân (tên tiếng Anh - Jack Ma) đã vừa có một bài viết cảm động trước sự ra đi của tiểu thuyết gia võ hiệp nổi tiếng trong văn học Trung Quốc - Kim Dung.
Nhà văn Kim Dung: Thiên tài văn học ba "lần đò" mới tìm thấy hạnh phúcKim Dung là một trong những nhà văn nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất của làng văn học Trung Quốc. Các tác phẩm của ông được chuyển thể thành phim truyền hình, phim nhựa và gắn bó với nhiều thế hệ mê điện ảnh kiếm hiệp tại châu Á.
Mạc Ngôn luôn là niềm kiêu hãnh của văn học Trung HoaGiải Nobel Văn học 2012 đã được trao cho cây đại thụ của văn học Trung Quốc- Mạc Ngôn. Ông là đại diện tiêu biểu của dòng văn học hiện thực đương đại với các tác phẩm mang nhiều chất dân gian và lịch sử.
Những kiệt tác được chuyển thể từ truyện Kim DungNhà văn Kim Dung vừa qua đời hôm 30/10 là một trong những nhà văn ảnh hưởng nhất của văn học Trung Quốc hiện đại. Ông được coi là người viết tiểu thuyết võ hiệp thành công nhất và nhiều phẩm của ông đã được chuyển thể thành phim truyền hình ăn khách ở Châu Á.
Tác giả văn học mạng có nhiều tiểu thuyết được xuất bản nhất tại Việt NamVới ba cuốn sách sắp được xuất bản “Sự cám dỗ cuối cùng”, “Nửa kiếp hồng trần, một khúc du ca” và “Sự dịu dàng khó cưỡng”, Diệp Lạc Vô Tâm đã trở thành một trong những tác giả văn học Trung Quốc có số lượng tiểu thuyết được xuất bản tại Việt Nam nhiều nhất.
Lê Trung Khoa mượn danh nhà báo để lập “điểm đen tuyên truyền”Theo cơ quan chức năng, việc Lê Trung Khoa tự xưng danh nghĩa “nhà báo” để điều hành trang thoibao.de thực chất là hành vi lập “điểm đen tuyên truyền”, phát tán thông tin bịa đặt, vụ lợi cá nhân.
Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tếHội nghị Công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam đã chính thức ra mắt bộ máy 2 Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và TP Đà Nẵng.
"Đại thi hào Nguyễn Du - Chữ tâm sáng mãi"Nguyễn Du để lại những giá trị nhân văn phổ quát cho nhân loại, hạt nhân là tư tưởng vì con người, lấy con người là trung tâm, trong mọi suy tư và sáng tạo nghệ thuật.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì các hoạt động tri ân tại Cao BằngĐoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính, trị làm trưởng đoàn đã tổ chức các hoạt động về nguồn, tri ân tại tỉnh Cao Bằng.