LG lan tỏa văn hóa đọc sách đến với trẻ em vùng caoThư viện “Ươm mầm tri thức” trong khuôn khổ chương trình Đại sứ Cộng đồng LG - LG Ambassador Challenge 2025 vừa khánh thành, mang đến không gian học tập và vui chơi hiện đại, truyền cảm hứng đọc sách đến với trẻ em vùng cao.
Tôn vinh lịch sử và văn hóa đọc tại Hội sách "Huyền thoại Côn Đảo"Hội sách "Huyền thoại Côn Đảo" giới thiệu nhiều không gian trưng bày, giao lưu tác giả - tác phẩm và hoạt động ý nghĩa dành cho cộng đồng.
AI "xâm nhập" văn hóa đọc trường học: Đối thủ hay là bạn?AI có rất nhiều tác dụng trong văn hóa đọc học đường, giúp tìm kiếm thông tin nhanh hơn nhưng nó để lại nhiều hệ lụy như: tạo bong bóng thông tin, giảm khả năng tư duy phản biện, lười đọc sách…
03:00Nâng cao văn hóa đọc, cùng sách bước vào kỷ nguyên mớiNhiều năm qua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm tự thân đối với mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên.
Nhà sử học Dương Trung Quốc: "Muốn nâng cao văn hóa đọc, phải có sách hay"Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng, các ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) không thể thay thế được con người khi viết sách. Nhưng muốn nâng cao văn hóa đọc, cần có sách với nội dung hấp dẫn.
Học Bác mỗi ngày: Nâng cao văn hóa đọc, cùng sách bước vào kỷ nguyên mớiNhiều năm qua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm tự thân đối với mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên.
Cơn lốc AI và nguy cơ "xóa sổ" văn hóa đọc trong sinh viênMột số nghiên cứu sâu cho thấy, việc tiếp xúc liên tục với các nội dung ngắn, "dễ tiêu hóa" trên nền tảng xã hội làm giảm khả năng tập trung của người trẻ khi đọc các văn bản dài.
"Cùng con làm bạn với sách" - cẩm nang giúp trẻ đến với văn hóa đọcTrong thời đại số, khi màn hình điện thoại và máy tính dường như chiếm lĩnh thời gian rảnh rỗi của trẻ nhỏ, nuôi dưỡng thói quen đọc sách trở thành một thử thách và cũng là trách nhiệm của phụ huynh.
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc 2023Sáng nay 19/4, tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2023.
Nhà nghiên cứu 103 tuổi làm đại sứ văn hóa đọcNhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư được chọn là một trong 10 đại sứ của "Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam" lần 2 nhằm truyền cảm hứng, lan tỏa văn hóa đọc tới công chúng.
“Việt Nam chưa có văn hóa đọc”(Dân trí)- TS Nguyễn Mạnh Hùng, người được mệnh danh là “Tiến sĩ văn hóa đọc” ở nước ta cho rằng: “Một đất nước có nền văn hóa đọc thì toàn dân phải có thói quen đọc sách. Hiện nay Việt Nam chưa có văn hóa đọc…”
Xây dựng văn hóa đọc thông qua thói quen tặng sáchMuốn văn hóa đọc phát triển mạnh mẽ và thành nét đẹp, thành thói quen tốt thì trước hết phải tạo thói quen đọc sách từ sớm cho trẻ em, phù hợp với lứa tuổi.