TPHCM dự kiến chi 6.000 tỷ đồng đầu tư cao tốc TPHCM - Mộc Bài Qua xem xét giảm vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến khả năng cân đối thêm ngân sách, TPHCM nhận thấy có thể tham gia đầu tư cao tốc TPHCM - Mộc Bài theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Thủ tướng "khoanh vùng" phân bổ vốn cho dự án quan trọng, then chốt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu việc phân bổ vốn trung hạn phải tập trung vào những hạ tầng quan trọng, then chốt, là "cú hích" phát triển kinh tế-xã hội đất nước, mở đầu cho giai đoạn 5 năm tới.
Đề xuất 2.200 tỷ nối ray đường sắt ga Lào Cai với cửa khẩu Trung Quốc Ban Quản lý dự án đường sắt vừa trình Bộ Giao thông vận tải thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đấu nối ray ga Lào Cai với ga Hà Khẩu Bắc, dự kiến 2.200 tỷ đồng vốn trung hạn 2021-2025.
TPHCM muốn ứng gần 4.800 tỷ đồng để hoàn thành tuyến metro 1 Lo ngại việc chậm giải ngân vốn ODA ảnh hưởng đến tiến độ dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), UBND TPHCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước kế hoạch vốn trung hạn 2016-2020 với số tiền 4.788 tỷ đồng.
2018, TPHCM tiếp tục ứng ngân sách trên 1.000 tỷ đồng cho metro số 1 Hiện các Bộ vẫn chưa thống nhất cơ quan nào thay mặt Chính phủ trình Quốc hội việc thay đổi tổng mức đầu tư dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và Bộ Tài chính chưa xem xét tạm ứng vốn trung hạn cho thành phố. Do đó, năm 2018, TPHCM sẽ phải tiếp tục ứng vốn ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng để đảm bảo tiến độ dự án.
Vay 800 triệu đồng, trả lãi năm đầu đã gần 5,5 triệu đồng/tháng vẫn quá cao Hiệp hội Bất động sản TPHCM đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục trình gói tín dụng 110.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội. Theo đơn vị này, lãi suất 8,2%/năm với người mua nhà ở gói 120.000 tỷ đồng vẫn quá cao.
Đại biểu nói việc "tự nhiên đất rơi vào tay tư nhân, bị thất thoát rẻ mạt" Thảo luận dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, các đại biểu Quốc hội nêu nhiều ý kiến, trong đó có ý kiến về việc thoái vốn, "tự nhiên tổ chức có đất rơi vào tay tư nhân", "đất bị thất thoát rẻ mạt"...
Lỗ hơn 26.000 tỷ đồng năm 2022, bức tranh tài chính của EVN ra sao? Báo cáo tài chính cho thấy năm 2021 EVN lãi hơn 14.700 tỷ đồng. Còn thông tin mới đây cho biết năm 2022 tập đoàn này lỗ hơn 26.000 tỷ đồng.
Bất ngờ với mức lãi bèo bọt của chủ đầu tư dự án Splendora Năm 2022, tính trung bình mỗi ngày, chủ đầu tư dự án Splendora lãi 10,8 triệu đồng, trong khi năm trước đó lỗ tới 531,2 triệu đồng/ngày.
Người chấp hành xong án phạt tù có thể vay 100 triệu đồng để kinh doanh Người chấp hành xong án phạt tù có thể vay vốn 4 triệu đồng/tháng để đào tạo nghề. Nếu vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm thì mức tối đa là 100 triệu đồng/người.
TPHCM sẽ phát triển đô thị quanh nhà ga, đường sắt giống Singapore Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông cho TPHCM nhằm tạo không gian xung quanh nhà ga, đường sắt… hiện đại như Nhật Bản, Hàn Quốc...
Những màn đối đáp thú vị khi ĐBQH và Bộ trưởng GTVT "hỏi xoáy đáp xoay" Trả lời ĐBQH tỉnh Bắc Giang về cầu Cẩm Lý, Bộ trưởng GTVT gợi ý tỉnh có thể tự bố trí nguồn vốn vì "giá vải đang đắt", song ĐBQH khác tranh luận "vì chờ vào giá vải mà mười mấy năm chưa có cây cầu".