Ngắm đàn bò tót lai độc đáo ở Vườn quốc gia Phước BìnhCon bò tót hoang dã cao 1,7m nặng khoảng 1 tấn tách bầy về Vườn quốc gia Phước Bình (Ninh Thuận) giao phối với bò cái nhà. Kết quả sau những lần "hẹn hò" ấy là hơn 20 con bê lai bò tót ra đời.
Đàn bò tót gầy trơ xương sẽ được thả ra môi trường bán tự nhiênDự kiến vào cuối tháng 12/2020, Ninh Thuận sẽ di chuyển đàn bò tót về Vườn thực vật thuộc Vườn Quốc gia Phước Bình, nuôi dưỡng trong môi trường bán tự nhiên.
Đàn bò tót quý gày trơ xương bây giờ được chăm sóc thế nào?Hiện đàn bò tót đã được Vườn quốc gia Phước Bình (Ninh Thuận) tiếp nhận để chăm sóc và nhiều Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ chi phí để chăm nuôi đàn bò có gen quý này.
Theo dấu chân bò tótXuất hiện đầu năm 2008 tại rừng Ma Nới, đến nay nhiều cá thể bò tót đã được ghi nhận ở Vườn Quốc gia Phước Bình, huyện Bác Ái - Ninh Thuận
Đàn bò tót đói trơ xương được nghiên cứu và lai tạo như thế nào?Dư luận đang nóng lên chuyện 11 con bò tót có nguồn gen quý hiếm được chăm sóc tại Vườn Quốc gia Phước Bình bị suy kiệt do dự án kết thúc. Vậy lai lịch của 11 con bò tót này như thế nào?
Ninh Thuận chi 25 triệu đồng bảo vệ bò tót si tìnhNgày 9/9, ông Nguyễn Công Vân - Giám đốc Vườn quốc gia Phước Bình (Bắc Ái - Ninh Thuận) cho biết, UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có quyết định cấp 25 triệu đồng cho đơn vị này để làm kinh phí bảo vệ con bò tót.
Nhân viên bảo vệ rừng bị bò tót húc tử vongTrong lúc tuần tra bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Cát Tiên, ông Kiên (trú tỉnh Lâm Đồng) bị bò tót tấn công, húc tử vong.
Đề nghị xem xét chính sách cho kiểm lâm viên bị bò tót húc tử vongVườn Quốc gia Cát Tiên đã đề nghị cơ quan chức năng xem xét các chính sách cho kiểm lâm bị bò tót húc tử vong.
108 "cây thần linh" nghìn năm tuổi ở Lâm Đồng được công nhận cây di sảnQuần thể "cây thần linh" nghìn năm tuổi ở Lâm Đồng vừa được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam.
Kiểm lâm bị bò tót húc tử vong: Hỗ trợ gia đình hơn 600 triệu đồngCơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị tổ chức thăm hỏi, động viên đến người thân của kiểm lâm bị bò tót húc tử vong.
Hạn chế dùng "nhiều sắc hoa rực rỡ, tươi mới" khi tu bổ làng cổ Phước TíchĐó là một trong những yêu cầu của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đối với thành phố Huế khi thực hiện dự án tu bổ di tích đường làng, bến nước, không gian cảnh quan ven sông làng cổ Phước Tích.
Những "cây thần linh" nghìn năm tuổi được đồng bào K'Ho Cil bảo vệTrên đỉnh Biduop - Núi Bà, nhiều "cây thần linh" nghìn năm tuổi được đồng bào K'Ho Cil tôn kính, bảo vệ. Những người bản địa thường xuyên ôm cây, cầu nguyện để xin được ban phước lành.