Khởi động chương trình "Tầm soát sức khỏe 151" miễn phí cho hơn 10.000 người ViệtChương trình 151 với thông điệp "Tầm soát sức khỏe ít nhất 1 năm 1 lần" được triển khai miễn phí cho người dân trên 35 tuổi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
Việt Nam chính thức có vaccine phòng sốt xuất huyếtCục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa cấp phép lưu hành vaccine sốt xuất huyết. Đây là vaccine sốt xuất huyết đầu tiên được phê duyệt tại Việt Nam, chỉ định cho đối tượng từ 4 tuổi trở lên.
Tác dụng bất ngờ của khế với sức khỏeKhế là loại trái cây thơm ngon, bổ dưỡng, ít calo nhưng chứa nhiều vitamin C, chất xơ và chất chống oxy hóa. Bên cạnh đó, một số bài thuốc chữa bệnh theo y học cổ truyền từ khế rất hiệu quả.
Mỗi ngày, 50-60 bệnh nhân đột quỵ nhập viện điều trịTại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, trung bình 50 ca nhập viện mỗi ngày, có những ngày cao điểm, đơn vị tiếp nhận gần 60 người bệnh.
Tổng thống Ukraine đổ lỗi cho thế giới khiến Kharkov trên bờ vực nguy hiểmTổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, không phải Mỹ mà cả thế giới "có lỗi" khi để Nga có cơ hội tiến công vào Kharkov.
Cấp cứu thai nhi bị đẩy lệch sang một bên bụng mẹ vì khối u 1,5kgKhối u siêu to chèn ép khiến thai nhi bị đẩy lệch sang một bên bụng mẹ thời điểm gần đến ngày dự sinh. Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ rất khó khăn trong việc tìm đường vào để lấy em bé.
6 ca đột quỵ nhập viện một đêm, đều là người trẻPGS.TS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo, đột quỵ ngày càng trẻ hóa. Có đêm, Trung tâm tiếp nhận 6 ca đột quỵ, đều là người trẻ 32-45 tuổi.
Mỗi năm Việt Nam có thêm 2.000 trẻ mắc căn bệnh "điều trị cả đời"Số lượng bệnh nhân Thalassemia đã làm các bệnh viện quá tải, tạo áp lực nặng nề lên ngân hàng máu cũng như gánh nặng về chi phí xã hội, nhất là nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Tăng huyết áp - "Thủ phạm" chính gây đột quỵ nãoTăng huyết áp đang ảnh hưởng đến 1,2 tỷ người trên toàn cầu và khoảng 17 triệu người tại Việt Nam. Đây là nguyên nhân chủ yếu gây ra các biến cố đe dọa tính mạng người bệnh, trong đó có nguy cơ đột quỵ não.
Lùi lịch điều trị 1 ngày để đi ăn cưới, người phụ nữ ở TPHCM nguy kịchTrễ lịch hẹn điều trị bệnh chỉ một ngày vì bận dự tiệc cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TPHCM phải nhập viện cấp cứu trong cơn nguy kịch.
Người phụ nữ Hà Nội nguy kịch vì "nuôi" khối u suốt cả nămĐược phát hiện khối u buồng trứng kèm polyp, nữ bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật. Tuy nhiên, sợ "đụng dao kéo", bệnh nhân không điều trị, về nhà uống thuốc theo người quen mách bảo trong gần 1 năm.
Tầm soát sớm nguy cơ đột quỵ: Những người cần thực hiệnĐột quỵ não hay tai biến mạch máu não là nỗi ám ảnh đối với nhiều người bởi khả năng gây tử vong và để lại di chứng của bệnh đều rất cao. Tầm soát nguy cơ đột quỵ có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi người, giúp phòng tránh và bảo vệ tính mạng.