Thanh tra Chính phủ tuyển 10 công chức theo chính sách trọng dụng người tài10 công chức sẽ được Thanh tra Chính phủ tuyển dụng theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng vào quý I/2026.
Trọng dụng người tài, phát huy nguồn lực kiều bào để xây dựng đất nướcThứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng Người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) là nguồn lực quan trọng phát triển đất nước.
Bộ Nội vụ thông tin về chính sách thu hút, trọng dụng người tàiVụ trưởng Vụ Công chức, viên chức Nguyễn Tuấn Ninh thông tin về Nghị định số 179/2024 của Chính phủ quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Bộ Nội vụ trả lời về chính sách thu hút, trọng dụng người tàiBộ Nội vụ đang khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định quy định về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Xóa bỏ rào cản trong việc trọng dụng người tàiNhân tài là người có tài năng xuất sắc, thể hiện ở sự hoàn thành xuất sắc công việc, nhiệm vụ đòi hỏi sự sáng tạo, có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực hoạt động, được nhiều đồng nghiệp thừa nhận và tôn vinh…
Bộ Nội vụ ưu tiên thu hút người tài năng ở 2 lĩnh vực, 6 vị trí công tácBộ Nội vụ công bố chính sách ưu tiên, trọng dụng người tài năng với 2 nhóm lĩnh vực và 6 vị trí việc làm cụ thể tại Bộ.
Loạt chính sách về tăng lương, phụ cấp để giữ chân công chức giỏiBộ Nội vụ thông tin về những chính sách thu hút, trọng dụng người tài làm việc trong khu vực công nhằm giữ chân người có năng lực, tránh tình trạng "chảy máu chất xám".
Chủ tịch Hồ Chí Minh phát hiện, trọng dụng nhân tài - GS.VS Trần Đại NghĩaChủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương về phát hiện và trọng dụng người tài. Người đã lôi cuốn, thuyết phục một số trí thức nổi tiếng về tài đức, học vị cao, điều kiện làm việc rất tốt ở nước ngoài, nhưng vẫn tình nguyện trở về nước "đồng cam, cộng khổ".
Nghiêm trị trung thần tất sẽ trọng dụng nịnh thần, gần gũi gian thần?!Gần gũi người tử tế, trọng dụng người tài, nghe lời trung thần còn chẳng chắc đã nên cơ đồ huống hồ lại làm ngược lại, “xa lánh, nghiêm trị trung thần, lắng nghe, trọng dụng nịnh thần, gần gũi gian thần” thì không là thảm họa mới là lạ.
"Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với bịa đặt, xuyên tạc sai sự thật"Theo luật sư Hoàng Trọng Giáp, tự do ngôn luận là quyền được bày tỏ ý kiến, phê bình dựa trên cơ sở sự thật, khách quan; không đồng nghĩa với việc bịa đặt, xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật.
Chi tiêu cho y tế tiếp tục gia tăngChi tiêu y tế tại Việt Nam đang tăng nhanh, với tốc độ bình quân khoảng 7-8% mỗi năm. Trong cơ cấu này, chi phí dành cho thuốc chiếm tỷ trọng cao nhất.
Vụ xe con bị "vò nát" trên QL5: Tài xế container chịu trách nhiệm ra sao?Luật sư nhìn nhận với hậu quả làm chết 2 người, nếu bị truy cứu trách nhiệm, tài xế có thể bị xem xét xử lý với khung hình phạt 3-10 năm tù theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.