Tiếp tục tái diễn trẻ ngộ độc chì vì thuốc nam tẩm bổĐầu năm 2012, hàng trăm trẻ bị ngộ độc chì vì sử dụng thuốc nam để bồi bổ, ăn ngon hãy chữa lở loét. Những tưởng các mẹ sẽ “thức tỉnh” không tin dùng các loại thuốc này, nhưng thực tế trẻ ngộ độc chì vì thuốc nam vì tẩm bổ vẫn tăng lên.
Cứu 1 trẻ ngộ độc chì do thuốc đông yNgày 19/8, BS.CK2 Phạm Thị Minh Rạng, khoa nội tổng hợp bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM cho biết vừa tiếp nhận điều trị ngộ độc chì cho bé trai N.Q.K. (3,5 tuổi, nhà ở Phú Quốc).
Biểu hiện của trẻ ngộ độc chì do thuốc camNhững thông tin về thuốc cam nhiễm chì gây ngộ độc nặng ở trẻ đã khiến nhiều bậc cha mẹ lo lắng. Vậy biểu hiện trẻ bị nhiễm chì là thế nào?
Trẻ ngộ độc chì nặng vì dùng “thuốc cam” chữa loét miệngLiên tục dùng thuốc nam (còn gọi là thuốc cam) mua ở chợ gần nhà để bôi tưa lưỡi và hăm mông từ khi 1 tháng tuổi, bé Đặng Ngọc T. (4 tuổi, Mỹ Đức, Hà Nội) phải nhập viện do còi cọc, thiếu máu và ngộ độc chì nặng từ loại thuốc này.
Uống thuốc cam, bé gái 9 tuổi nguy kịch, rơi vào tình trạng mất nãoTại Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh nhi được chẩn đoán ngộ độc chì nặng, có tổn thương não. Nồng độ chì trong máu của trẻ gấp 9 lần ngưỡng chấp nhận.
Chất độc hại tồn tại trong đồ chơi có thể khiến trẻ em mất 6 điểm IQNhiễm độc chì có tác động lớn đến sức khỏe toàn cầu, gây ra hàng triệu ca tử vong mỗi năm và mối đe dọa tương tự đối với ô nhiễm không khí.
Cảnh báo từ chuyên gia y tế về chất lượng nước ăn uống hàng ngàyNước trong chưa chắc đã sạch và nước đun sôi chưa thực sự an toàn như mọi người vẫn nghĩ. Thông tin được PGS.TS.BS Lâm Vĩnh Niên - Trưởng khoa Dinh Dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - chia sẻ.
Chuyển cơ quan điều tra vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Đồng NaiHiện có 568 trường hợp ngộ độc đã khám và điều trị tại bệnh viện, trong đó có nhiều ca rất nặng là trẻ em. UBND TP Long Khánh vừa chuyển hồ sơ sự việc qua Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý.
TP Thủ Đức sẽ cấm hàng rong trước trường sau vụ hàng chục học sinh ngộ độcSau khi xảy ra vụ việc hàng chục học sinh ngộ độc thực phẩm, ngành chức năng TP Thủ Đức cho biết sẽ kiểm soát, cấm tất cả việc buôn bán hàng rong ở trước các cổng trường để đảm bảo an toàn.
Nhầm liều vitamin D của người lớn, bé 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứuBé 6 tháng tuổi được đưa đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương vì nôn, tiểu nhiều, sụt đến 700 gram trong vòng 1 tháng. Cả nhà ngỡ ngàng khi bác sĩ yêu cầu nhập viện điều trị do ngộ độc vitamin D.
Một tuần 568 ca bệnh ở Đồng Nai: Thực phẩm nào trong bánh mì gây ngộ độc?Kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm lấy tại tiệm bánh mì Băng ghi nhận 4/8 mẫu thức ăn gồm pate (làm từ gan heo và mỡ heo), thịt heo đã chế biến, chả lụa, dưa muối có vi khuẩn Salmonella gây ngộ độc.
16 học sinh ngộ độc đều ăn sushi trước trường, Sở Y tế TPHCM ra khuyến cáoQua điều tra, tất cả học sinh phải nhập viện cấp cứu của 4 trường ở TP Thủ Đức đều ăn sushi cơm cuộn mua trước cổng trường. Các chuyên gia đã có nhận định về nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm.