Người Maya dùng tro người chết để làm "bóng cao su"?Một nghiên cứu cho rằng người Maya có thể đã hỏa táng những người cai trị, rồi lấy tro cốt để tạo ra những quả bóng sử dụng trong các trận đấu bóng.
Nhân viên mai táng bán vàng từ tro người chết: Chuyện khó tin ở lò hỏa tángMột người đàn ông là nhân viên lâu năm của nhà tang lễ ở Thái Lan cho biết đã đem toàn bộ số răng vàng của các thi thể đi nấu chảy tạo thành thỏi vàng trị giá 1.800 USD (46 triệu đồng).
Kim cương làm từ … tro người chếtNgười đời có câu chết là trở về với cát bụi nhưng với công nghệ hiện nay một công ty của Thụy Sĩ đã có thể giúp người chết trở thành vĩnh cửu.
Hình thức mai táng mới: dùng tro người chết để làm… đĩa thanMột công ty sản xuất đĩa hát ở Anh hiện đang kinh doanh rất phát đạt một loại hình đĩa than đặc biệt. Thành phần làm nên những chiếc đĩa than này có cả tro của người đã khuất. Đây được coi là một hình thức mai táng mới “đầy chất nghệ thuật”.
Xin xuất khẩu tro người chết từ Việt Nam để chế tác kim cươngCục Hải quan TP HCM đang không biết xử trí như thế nào khi một doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn các thủ tục về hải quan để xuất khẩu tro hỏa táng của người quá cố và nhập khẩu mặt hàng kim cương nhân tạo được làm từ tro hỏa táng của người quá cố đó.
Tập tục hỏa táng xuất hiện từ bao giờ?Tại một hang đá cổ xưa ở trung tâm Malawi, các nhà khảo cổ đã tìm thấy bằng chứng lâu đời nhất thế giới về một giàn hỏa táng dành cho người trưởng thành.
Cô giáo Trung Quốc chuyển nghề bán quan tài, công ty thu về 6 triệu USD/nămỞ Trung Quốc, cái chết vốn bị xem là điều ít ai muốn nhắc tới. Thế nhưng, tại thành phố Heze (tỉnh Shandong), chính điều kiêng kỵ ấy lại tạo nên một ngành công nghiệp tỷ USD.
“Gặp lại” người thân trong lễ tri ân người hiến xác cho y học ở TPHCMChiều 29/1, lễ tri ân những người hiến thi hài cho khoa học được tổ chức tại ĐH Y Dược TPHCM. Nhiều người bật khóc khi gặp lại người thân trong hoàn cảnh đặc biệt này.
Ám ảnh những bao tải tro cốt vô thừa nhận trong lò hỏa táng ở Ấn ĐộCác tình nguyện viên Ấn Độ đã thu thập tro cốt của những nạn nhân tử vong vì Covid-19 khi gia đình họ không đến lò hỏa táng để nhận.
Thân nhân lao động Việt bỏ mạng tại Campuchia đón tro cốt con trở về10 ngày sau khi tử vong ở Campuchia, nam thanh niên ở Cà Mau đã được đưa về nhà trong hình hài bình tro cốt. Người thân khóc nghẹn bên bàn thờ và hũ tro cốt con.
Nữ họa sĩ dùng tro cốt vẽ chân dung người đã khuấtMột họa sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã biến tro cốt người quá cố thành tác phẩm nghệ thuật.
Thành phố cổ đại Pompeii đã bị hủy diệt chỉ trong 17 phútThành phố cổ đại Pompeii có thể đã bị tàn lụi vào năm 79 sau Công Nguyên khi núi lửa Vesuvius phun trào, giết chết hàng nghìn người trong thành phố và Herculaneum gần đó.