Trường được làm nơi cách ly, Quảng Ngãi triển khai năm học mới như thế nào?Hầu hết các địa phương thuộc tỉnh Quảng Ngãi đều sử dụng trường học làm khu cách ly tập trung. Do đó, có nhiều trường không thể khai giảng năm học mới theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022.
Xây dựng kịch bản tương ứng 4 cấp độ chống dịch cho năm học mớiCác địa phương của tỉnh Quảng Ngãi phải xây dựng kịch bản tương ứng với 4 cấp độ chống dịch khi triển khai năm học mới.
Quảng Nam: Ưu tiên học sinh đầu cấp tham dự lễ khai giảng để phòng dịchHiện công tác triển khai năm học mới ở một số huyện miền núi Quảng Nam đã hoàn tất, dù rất khó khăn trong hoàn cảnh vừa chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo an toàn cho học sinh trong năm học mới.
Thiếu giáo viên, chế độ học sinh bị cắt giảmĐến thời điểm này, hầu hết các trường trên địa bàn huyện miền núi Tây Giang, Quảng Nam đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tâm thế cho năm học mới 2017 - 2018. Tuy nhiên việc triển khai năm học mới tại đây còn gặp nhiều khó khăn.
Bộ GD-ĐT sẽ nghiên cứu điều chỉnh thời gian thi THPT quốc giaNgày mai (12/8), Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2014-2015 và tập trung thảo luận, bàn bạc và tìm ra những giải pháp thích hợp triển khai năm học mới 2015-2016. Một vấn đề đáng quan tâm đó là nghiên cứu điều chỉnh thời gian thi THPT quốc gia.
Sẽ in 3 cuốn đính chính về lỗi trong SGKBộ GD-ĐT đã tổng hợp và chỉnh sửa những lỗi sai sót trong sách giáo khoa. Theo đó, sẽ có 3 cuốn đính chính. Thông tin trên được đưa ra tại buổi họp báo triển khai năm học mới vào chiều qua, 26/8.
Kon Tum khen thưởng gần 150 giáo viên và học sinh(Dân trí)- Ngày 16/8, Sở GD-ĐT Kon Tum tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2010-2011 và triển khai năm học mới 2011-2012. Năm học 2010-2011, tỉnh Kon Tum có 23 giáo viên và 126 học sinh được tuyên dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt".
Dân góp gạo xây dựng mô hình trường “bán trú dân nuôi”Việc triển khai năm học mới (2017-2018) tại huyện miền núi Tây Giang, Quảng Nam gặp rất nhiều khó khăn. Hàng trăm học sinh ở các trường bán trú năm học trước được hưởng các chế độ hỗ trợ của Nhà nước, thì nay bị cắt giảm do các em ở các xã “thoát nghèo”. Nguy có bỏ học đang hiện hữu và chất lượng dạy học nơi đây phần nào bị ảnh hưởng.
Học sinh TPHCM lo lắng phải học quá nhiều, sợ bạn bè bắt nạt, tẩy chayMột trong những lo lắng nhất của trẻ em hiện nay là vấn đề học tập theo chương trình giáo dục mới, điểm số, thời gian học quá nhiều; vấn đề bị bạn bè bắt nạt, tẩy chay; nạn cá độ, thuốc lá điện tử...
Nông dân bớt lo mất mùa nhờ dự án khoai mì bền vững của AjinomotoDự án "Khoai mì bền vững" do Ajinomoto Việt Nam triển khai từ tháng 4/2023 bước đầu đã mang đến kết quả khả quan cho vụ mùa của người nông dân khi năng suất tăng gần gấp đôi.
Mã số 240417: Xót xa cảnh "gà trống nuôi con" và mơ ước có căn nhà không còn mưa dột"Giờ tôi chỉ ước mơ có căn nhà kiên cố, che nắng, tránh mưa. Ở căn chòi này, gặp mưa gió 2 cha con chỉ biết trùm bạt trốn vì nước tạt tứ phía", ông Phương nghẹn ngào nói về khao khát có tổ ấm mới.
Giảm khoảng tối trong bức tranh chung về trẻ em Việt NamPhó Thủ tướng Trần Hồng Hà trăn trở vì những tồn tại trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nêu bật mục tiêu sửa những mảng màu tối trong bức tranh chung về trẻ em...