Quảng Ngãi:

Xây dựng kịch bản tương ứng 4 cấp độ chống dịch cho năm học mới

Quốc Triều

(Dân trí) - Các địa phương của tỉnh Quảng Ngãi phải xây dựng kịch bản tương ứng với 4 cấp độ chống dịch khi triển khai năm học mới.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 

Theo đó, học sinh sẽ tựu trường vào ngày 6/9, bắt đầu giảng dạy từ ngày 13/9/2021. Kết thúc học kỳ I trước ngày 29/1/2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 11/6 và kết thúc năm học trước ngày 15/6/2022. 

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2022. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2022. 

Căn cứ khung thời gian năm học và tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT cùng Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch thời gian năm học cho từng cấp học, với hình thức tựu trường, dạy học phù hợp. 

Đảm bảo số thời gian thực học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông là 35 tuần và giáo dục thường xuyên là 32 tuần. 

Xây dựng kịch bản tương ứng 4 cấp độ chống dịch cho năm học mới - 1

UBND tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT và các địa phương xây dựng kịch bản tương ứng 4 cấp độ chống dịch cho năm học mới.

 UBND tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT và các địa phương khi xây dựng kế hoạch thời gian năm học phải có thời gian dự phòng. Đồng thời, xây dựng kịch bản ứng phó với tình hình dịch bệnh tại mỗi địa phương tương ứng với 4 mức độ chống dịch là "bình thường mới", "nguy cơ", "nguy cơ cao" và "nguy cơ rất cao".

Trao đổi với PV Dân trí, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Thái cho biết, theo kế hoạch, học sinh sẽ tựu trường ngày 6/9 và bắt đầu giảng dạy chính thức từ 13/9.

Tuy nhiên, những điểm trường nào vẫn còn sử dụng làm khu cách ly thì triển khai dạy học trực tuyến. Những điểm trường này sau đó sẽ tổ chức kiểm tra, bồi dưỡng thêm kiến thức cho học sinh.

"Dịch Covid-19 tại Quảng Ngãi vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Sở GD-ĐT đang tính toán, xây dựng nhiều kịch bản để triển khai năm học mới. Tùy địa phương sẽ chọn cho mình một kịch bản phù hợp theo diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn", ông Thái thông tin.