Loại cây cho lãi gấp 6 lần trồng mía, lão nông “đút túi” nửa tỷ đồng/nămNhờ trồng riềng đỏ, ông Trần Thế Xanh ở Thanh Hóa không chỉ tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương mà còn có nguồn thu ổn định khoảng 500 triệu đồng/năm.
Cải tạo đất trồng mía, người dân tá hỏa phát hiện quả bom nặng 350kgMột người dân ở xã Đak Pơ, Gia Lai phát hiện quả bom phá nặng khoảng 350kg, sót lại sau chiến tranh khi cải tạo đất trồng mía.
Hơn 5ha rừng phòng hộ bị lấn chiếm để trồng míaLực lượng chức năng vừa phát hiện hơn 5ha rừng bị một số người dân đưa máy móc vào cày xới để trồng mía.
Giá tăng nhưng người làm nghề trồng mía vẫn... "méo mặt"Giá mía tăng nhưng nông dân trồng mía ở huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) có nguy cơ lỗ nặng vì nhà máy đường vẫn chưa hoạt động. Mặt khác, triều cường dâng cao khiến nhiều ruộng mía ngập úng, thiệt hại.
Sóc Trăng: Giảm trồng mía, người dân tạo thu nhập từ cây trồng khácNhững năm gần đây, nhiều người dân ở huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) lao đao khi giá mía liên tục xuống dốc. Người trồng mía thiệt hại nhiều, thậm chí phá sản. Nhiều người gắn bó lâu đời với nghề trồng mía phải chuyển sang trồng cây khác.
Thảm cảnh người trồng mía: Đầu tư 7 triệu, bán được… 3 triệuNhững ngày này, người trồng mía ở huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) đang vào cao điểm thu hoạch vụ mía 2018- 2019 nhưng “tan nát cõi lòng” vì giá mía rớt thê thảm.
Vụ công ty không chịu trả nợ: Người trồng mía cầu cứu Chủ tịch tỉnhLiên quan đến việc Công ty Cổ phần mía đường Nông Cống được cho là “gài nợ” cho một công ty khác để không trả nợ cho dân, sau nhiều lần làm đơn kiến nghị đến UBND huyện nhưng không được giải quyết, những người nông dân trồng mía đã làm đơn cầu cứu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Thu lãi tiền tỷ mỗi vụ nhờ trồng mía trên cánh đồng mẫu lớnSở hữu cánh đồng mẫu lớn 20ha, kết thúc vụ tơ (năm đầu) đạt doanh thu khoảng 2 tỷ đồng, sau khi trừ 52 triệu đồng/ha (20ha tương đương 1,04 tỷ đồng) chi phí đầu tư ban đầu, người trồng mía thu lợi nhuận 960 triệu đồng.
Nông dân trồng mía bằng hệ thống tự độngVới sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên, các nông dân ở huyện miền núi Sơn Hòa, Đồng Xuân và Sông Hinh đã mạnh dạn đầu tư phương pháp tưới mía bằng pét phun tự động. Nhờ đó giảm chi phí nhân công, tăng năng xuất, thu lợi thêm gần 11 triệu đồng/ha.