Vạch trần thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm tới người già của Trần Quang ĐạoTheo kết luận điều tra, Trần Quang Đạo chỉ đạo nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách mạo danh các doanh nghiệp có chương trình tri ân, quay số trúng thưởng.
Cô gái Việt trốn khỏi khu lừa đảo Campuchia nhưng không biết đường về nướcSau gần 3 tháng bị lừa sang Campuchia, gia đình cô gái ở Gia Lai liên tục nhận tin nhắn yêu cầu chuyển hàng trăm triệu đồng tiền chuộc. Nạn nhân sau đó được lực lượng chức năng giải cứu.
Thanh niên 20 tuổi cầm đầu đường dây mua bán người qua CampuchiaNhóm đối tượng đã câu kết với một số người đang làm việc tại các công ty lừa đảo ở Campuchia để dụ dỗ, mua bán người dưới 16 tuổi.
Người đàn ông 53 tuổi ở Lâm Đồng bị lừa đảo 1,7 tỷ đồngÔng Nguyễn Văn Quang ở Lâm Đồng cả tin trong giao dịch bất động sản đã bị đối tượng Nguyễn Văn Xuyên ở Ninh Bình lừa đảo chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng.
Chàng trai nghỉ việc đi thi nam vương, đăng quang Manhunt Vietnam 2025Vượt qua 35 thí sinh, Trần Tiến Dũng đăng quang Nam vương Manhunt Vietnam 2025. Trước khi bước vào lĩnh vực người mẫu, anh từng giữ vị trí giám đốc marketing.
Lập dự án tiền ảo tinh vi, chiếm đoạt hơn 1.200 tỷ đồngCác đối tượng thuê người lập dự án tiền ảo, kêu gọi người dân đầu tư, sau đó đánh sập hệ thống nhằm chiếm đoạt hơn 1.200 tỷ đồng để sử dụng mục đích cá nhân.
Lừa hàng nghìn người cao tuổi bằng chiêu tặng quà, chiếm đoạt 39 tỷ đồngTrần Quang Đạo đã lừa hàng nghìn người cao tuổi thông qua các chiêu trò tặng quà, hứa thưởng. Bộ Công an xác định Đạo và đồng phạm đã chiếm đoạt 39 tỷ đồng của 6.930 nạn nhân.
Lừa đảo qua mạng ở Cà Mau gây thiệt hại nhiều tỷ đồngHàng chục vụ việc lừa đảo qua mạng ở Cà Mau đã được ghi nhận trong năm 2025, với tổng thiệt hại ước tính nhiều tỷ đồng.
Vụ lừa đảo hàng trăm nghìn người già, người nghèo: Số bị can tăng lên 147Mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người già, người nghèo, Cục Cảnh sát hình sự khởi tố thêm 23 bị can. Chủ mưu Trần Quang Đạo cũng bị khởi tố thêm tội.
Gã trai đi ô tô, lừa shipper để lấy 300.000 đồngVới thủ đoạn đặt hàng rồi nói dối shipper bên trong có cigar để yêu cầu cọc 300.000 đồng, dù thực tế bên trong chỉ có bánh chocopie, Hoàng Ngô Sinh đã lừa được nhiều shipper tại Hà Nội.
Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Vì sao không phải tội lừa đảo?Theo luật sư, bảo hiểm là lĩnh vực chuyên ngành nên việc xử lý ưu tiên áp dụng tội danh theo lĩnh vực đó. Bởi vậy, dù có dấu hiệu lừa đảo, việc điều tra theo tội danh hiện tại là phù hợp quy định.
Truy tìm hai phụ nữ bị tố thuê ô tô nhưng không trảTheo đơn trình báo của một số người kinh doanh dịch vụ thuê xe tự lái tại đường Khuất Duy Tiến, TP Hà Nội, T. và P. có dấu hiệu lừa đảo thông qua việc thuê ô tô nhưng không trả lại.