Các trường đại học cả nước "bàn thảo" về đổi mới tuyển sinh năm 2021Sáng nay 25/3, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyển sinh và triển khai công tác tuyển sinh ĐH,CĐ năm 2021 tại 4 điểm cầu truyền hình: Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ.
Đà Nẵng tiên phong đón famtrip du lịch học đườngHơn 20 giáo viên đại diện các trường đại học cả nước tham gia chuyến famtrip du lịch học đường đầu tiên cho Trung tâm Xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng tổ chức từ 14/4 - 17/4.
Nữ sinh ĐH Kinh tế TPHCM đạt giải nhất cuộc thi DynamicĐêm 31/8, Nguyễn Thị Mỹ Khanh - nữ sinh viên Trường ĐH Kinh tế TPHCM đã xuất sắc vượt qua hơn 1.500 sinh viên đến từ 46 trường đại học cả nước, giành giải Nhất cuộc thi “Dynamic - Sinh viên nhà doanh nghiệp tương lai” lần thứ 11.
8 triệu đồng cho sinh viên vượt khóMỗi sinh viên vượt khó học giỏi đã được nhận 8 triệu đồng/năm học từ Quỹ khuyến học “PVFC - Thắp sáng niềm tin” vào ngày 28/11 tại TPHCM. Năm học 2007-2008, có 50 sinh viên từ các trường đại học cả nước được nhận học bổng này.
Vụ bằng nước ngoài không được công nhận: Trường chưa được đào tạo đại họcSở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đến nay, Sở chưa nhận được thông tin về việc Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội được liên kết đào tạo trình độ đại học.
Vụ bằng đại học không được công nhận: Sẽ lập đoàn kiểm tra toàn diệnTối 12/12, Bộ GD&ĐT đã phát đi thông báo liên quan đến vụ hàng loạt học viên không được công nhận bằng đại học do trường nước ngoài cấp gây xôn xao dư luận những ngày qua.
Sau 25 năm hoạt động, Đại học RMIT cam kết mở rộng đầu tư tại Việt NamĐại học RMIT tái khẳng định cam kết đầu tư vào mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 25 năm hoạt động.
Vụ loạt bằng đại học nước ngoài không được công nhận: Bộ Giáo dục lên tiếngTheo Bộ GD&ĐT, Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London chưa được cấp giấy đăng ký hoạt động liên kết đào tạo ở nước ngoài với bất cứ ngành nghề nào của trường.
Loạt trường công bố phương thức xét tuyển 2026, học bạ còn được ưu tiên?Hàng loạt trường đại học phía Nam công bố phương thức tuyển sinh năm 2026, trong đó nhiều trường tiếp tục dùng điểm học bạ để xét tuyển đầu vào.
Sinh viên sẽ được miễn học phí môn quốc phòng - an ninhMột trong những điểm đáng chú ý của Nghị quyết mới về cơ chế, chính sách đặc thù cho giáo dục là việc miễn học phí và giáo trình đối với môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh.
Những kỷ lục đặc biệt trong một kỳ họp Quốc hội lịch sửKỳ họp cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV ghi dấu với nhiều kỷ lục. Đó là kỳ họp kéo dài nhất, nhịp thời gian làm việc nhanh nhất và khối lượng công việc khổng lồ nhất, thông qua số lượng luật lớn nhất.
Đại học vùng sẽ ra sao sau khi Luật Giáo dục Đại học mới được thông qua?Mô hình đại học vùng được giữ lại, đồng thời, Chính phủ chỉ đạo rà soát, tinh gọn mô hình; đẩy mạnh phân cấp, giảm khâu trung gian để hoạt động hiệu quả, không phát sinh cấp quản lý mới.