Trách nhiệm đại biểu bắt đầu từ những tiếng nói vì dânQua chương trình thời sự, cử tri theo dõi từng gương mặt đại biểu, nghe kỹ lưỡng từng lời phát biểu. Đại biểu nào nói với tất cả gan ruột, lời hay, ý phải, đại biểu nào nói lời cạn, ý nông hoặc e ngại trông trước ngó sau, dân hiểu hết.
Nâng trách nhiệm đại biểu Quốc hội khi độc lập tiếp xúc cử triBàn việc sửa đổi Nghị quyết quy định hoạt động tiếp xúc cử tri chiều 20/8, UB Thường vụ Quốc hội tán thành quan điểm tổ chức một điểm tiếp xúc có một đại biểu; trong trường hợp cần thiết mới để 2-3 đại biểu cùng tiếp xúc cử tri như hiện nay.
Hàng chục người chết vì thủy điện xả lũ mà không ai chịu trách nhiệm?“Cần điều tra, xử lý kỷ luật, thậm chí xem xét trách nhiệm hình sự chủ các thủy điện vi phạm việc xả lũ. Phải làm cho nghiêm, không thể để hàng chục người chết mà không ai chịu trách nhiệm” - Đại biểu Nguyễn Văn Phúc đặt vấn đề.
Tái cơ cấu nền kinh tế: Nên lượng hóa các mục tiêu"Một khi mục tiêu thiếu sự lượng hóa thì việc nhìn nhận, đánh giá mặt được và chưa được của từng giai đoạn thực hiện tái cơ cấu cũng sẽ rất chung chung, thiếu cơ sở để xác định, ràng buộc trách nhiệm", đại biểu Học đánh giá.
Chuyển giá: "Coca-Cola nói như với trẻ con"…“Tôi đọc những câu trả lời của các nhà quản lý của Cocacola nói cứ như họ nói với trẻ con mà chúng ta vẫn cảm thấy không vướng về trách nhiệm” - đại biểu Dương Trung Quốc nói trong hội thảo sáng nay tại Hà Nội.
“Ông Võ Kim Cự không là người duy nhất phải chịu trách nhiệm vụ Formosa”Việc cấp phép 70 năm cho Formosa, ông Võ Kim Cự có làm đúng hay không còn phải chờ cơ quan chức năng đưa ra kết luận cuối cùng. Một mình ông Cự không thể quyết định thay tất cả, nhưng có những vấn đề cụ thể sau khi cấp phép thì ông Cự phải chịu trách nhiệm – đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương nói.
Luật không thực thi: Quốc hội có phần trách nhiệm“Khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, phải đưa ra những điều luật cụ thể, thi hành được ngay, thể chế hoá luật vào cuộc sống. Các văn bản bị sai, không có hiệu lực thực thi thì bản thân QH cũng phải chịu trách nhiệm”, đại biểu Mã Điền Cư, tỉnh Bình Thuận đề nghị.
Đại biểu Quốc hội không phải chỉ đọc tài liệu, đi họp, bấm nút biểu quyếtPhó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương lưu ý người đại biểu Quốc hội không chỉ để thêm chức danh hay bấm nút biểu quyết; không chỉ đọc tài liệu và đi họp; mà là trách nhiệm trong hai chữ "đại diện".
Giám đốc sở trúng cử đại biểu Quốc hội trăn trở gìn giữ di sảnÔng Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình vừa trúng cử đại biểu Quốc hội, cam kết sẽ tích cực tham gia đóng góp vào chính sách về phát triển du lịch để tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Cô giáo 9x ở Ninh Bình trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVICô giáo Nguyễn Thị Bích Đào, giáo viên môn tin học, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình), là người trẻ tuổi nhất trong số 19 người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI tại tỉnh Ninh Bình.
Đạo đức và trách nhiệm khi sử dụng AI: Góc nhìn từ giáo dục đại họcKhi Luật Trí tuệ nhân tạo chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3, vấn đề đạo đức và trách nhiệm trong sử dụng AI càng trở nên được quan tâm, đặc biệt trong môi trường giáo dục đại học.
5 người tự ứng cử không đạt số phiếu, 18 người ngoài đảng vào Quốc hộiTheo Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, tất cả 5 ứng cử viên tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đều không trúng cử, còn số người ngoài Đảng trúng cử tăng so với khóa trước.